Thêm 28 ca mắc Covid-19, nhiều người liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

Thu Hòa |

18h ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca mắc Covid-19. Việt Nam có tổng cộng 586 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Trong 28 ca mắc Covid-19 mới, 19 người liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 7 ca tại Đà Nẵng. Hai người còn lại được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.

BN559-560: Ghi nhận tại Trà Vinh, cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.

Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 (TP.HCM) - nơi có ca nghi nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.
Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 (TP.HCM) - nơi có ca nghi nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.

BN561-565: Từ 19 đến 75 tuổi, ở Quảng Nam, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (2 người chăm sóc bệnh nhân, 1 người tiếp xúc bệnh nhân và 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

BN566: Phát hiện tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc BN522, bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).

BN567-568: Ở TP.HCM, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (2 người chăm sóc bệnh nhân tại khoa Thận - Nội tiết và Ngoại - Thần kinh). Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

BN569-586: Từ 9 đến 86 tuổi, ghi nhận ở Đà Nẵng. Trong đó, 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (ở các khoa: Nội Thần kinh, Ung bướu, Lão khoa, Cấp cứu) và 7 người ở Đà Nẵng (tại các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hoà Vang).

Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 (TP.HCM) - nơi có ca nghi nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Như vậy, đến nay, Việt Nam có tổng cộng 586 ca mắc Covid-19, bao gồm 304 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong 8 ngày (25/7-1/8), 170 trường hợp mắc Covid-19 đã được phát hiện. Cụ thể, 142 ca trong nước và 28 người nhập cảnh được cách ly ngay. Các ca Covid-19 trong nước ghi nhận ở 7 tỉnh, thành: Đà Nẵng (101 trường hợp), Quảng Ngãi (2 trường hợp), Quảng Nam (28 trường hợp), Hà Nội (2 trường hợp), TP.HCM (7 trường hợp), Đắk Lắk (1 trường hợp), Thái Bình (1 trường hợp).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, tính tới 8h46 ngày 1/8, trong số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, 5 ca ở tình trạng nguy kịch, 3 bệnh nhân nặng. Một trong 8 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng nhiễm SARS-CoV-2 có diễn biến khá nặng.

Ngày 25/7, Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, là bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng. Sau đó, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk và Thái Bình. Đa số liên quan tới các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 23/1. Sau đó, các ổ dịch đều đã được khống chế. Các bác sĩ đã điều trị khỏi cho 373 bệnh nhân.

Tính đến ngày 1/8, Việt Nam ghi nhận 3 ca Covid-19 tử vong. BN428 (70 tuổi, ở Quảng Nam) không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. BN437 (61 tuổi, ở TP Đà Nẵng) không qua khỏi do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Hai ca bệnh này tử vong vào ngày 31/8.

Trường hợp còn lại là BN499 (68 tuổi, ở TP Đà Nẵng), tử vong sáng 1/8 do ung thư đường máu không đáp ứng hoá chất giai đoạn cuối, viêm phổi nặng và Covid-19.

(Nguồn: Zing News)

TAGS

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Huế có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính

Phúc Đạt |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 ở Huế, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành xét nghiệm PCR 2 lần và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chuyển 3 ca mắc COVID-19 nặng ở Quảng Nam ra Huế điều trị

Thanh Chung |

Quảng Nam chuyển 3 trường hợp lớn tuổi nhiễm SARS-CoV-2 nặng ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Quảng Trị: Nhiều lao động ngành y chưa được thanh toán chế độ đặc thù chống COVID-19

Hưng Thơ |

Để phòng chống dịch COVID-19, người lao động (NLĐ) ngành Y tỉnh Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phần lớn NLĐ ngành Y tại Quảng Trị vẫn chưa được chi trả chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ.

SARS-CoV-2 liên tục sản sinh, số lượng biến thể khổng lồ

An Ly |

Kể từ khi bùng phát cuối năm 2019, SARS-CoV-2 liên tục sản sinh biến thể mới. Nghiên cứu của WHO cho thấy có khoảng 5.800 biến thể.