COVID-19 chiều 30/1:

Thêm 28 ca mắc mới, cả nước có 1.767 ca bệnh

Thuận Tiện |

Đến 18h ngày 30/1, Việt Nam có 28 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 27 ca nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh tại TP.HCM.

Theo bản tin lúc 18h ngày 30/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 28 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 27 ca cộng đồng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 1.767 bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, ca bệnh nhập cảnh mới tại TP.HCM là nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ. 

27 ca lây nhiễm trong nước gồm:

TP.HCM: 1 ca bệnh, bệnh nhân là nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612.

Gia Lai: 2 ca bệnh, là 2 vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, có liên quan dịch tễ đến trường hợp BN1612 ở Hải Dương.

Công tác xét nghiệm COVID-19 tại Quảng Ninh.
Công tác xét nghiệm COVID-19 tại Quảng Ninh.

Hà Nội: 2 ca bệnh, cả 2 bệnh nhân đều là nam, tuổi từ 34-40, có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và BN1694.

Quảng Ninh: 4 ca bệnh, đây là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trước đó tại ổ dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: ghi nhận 18 ca bệnh mắc mới (*), thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Cũng trong chiều nay, báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có thêm 8 bệnh nhân khỏi bệnh.

Các địa phương đã xác định số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 21.857 người.

Quảng Ninh

Thêm 1 xã của Thị xã Đông Triều phải phong tỏa để phòng dịch

Sau xã Bình Dương, hôm nay UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện hỏa tốc thực hiện phong tỏa xã An Sinh, thị xã Đông Triều kể từ 16h ngày 30/1 đến 21/2/2021.

Theo đó, công điện nêu rõ, căn cứ tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt là ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19 tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã An Sinh và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng.

UBND thị xã Đông Triều thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, lập các chốt kiểm soát đối với tất các khu vực có ca nhiễm F) và có ca F1 trên địa bàn xã An Sinh, không cho người ra vào (trừ trường hợp cần thiết như khám chữa bệnh, cấp cứu và phải có ý kiến của Ban chỉ đạo cấp huyện).

Trên 2.400 mẫu âm tính với COVID-19

Tính đến 10h ngày 30/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID- 19, lấy mẫu được gần 6.700 trường hợp.

Cụ thể, toàn tỉnh đã truy vết được 855 trường hợp F1, 6.218 trường hợp F2, 7.051 trường hợp F3, 9.481 trường hợp F4.

Trong đó, Hạ Long có 105 trường hợp (F1 là 29, F2 là 76, F3 và F4 đang tiếp tục rà soát). Vân Đồn là 8.447 trường hợp (F1 là 526, F2 là 3.266, F3 là 2.170, F4 là 2.485). Đông Triều là 15.053 trường hợp (F1 là 300, F2 là 2.876, F3 là 4.881, F4 là 6.996).

Tổng số mẫu đã lấy là 6.690 trường hợp, trong đó F1 là 688, F2 là 2.804, F3 là 1.839, F4 là 1.359 trường hợp. Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 4.670 trường hợp. Kết quả, có 18 ca dương tính(*), 2.401 âm tính và 2.251 ca đang chờ kết quả.

Như vậy, đến nay đã có 688/855 trường hợp F1 của Quảng Ninh đã âm tính với Sars-CoV-2. Tất cả các trường hợp rà soát, truy vết đều được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà theo đúng quy định.

Hải Dương

Phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 đối với một số thôn/khu/cụm dân cư, huyện Kim Thành.

Theo đó, thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với:

1. Các hộ dân thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, gồm 7 hộ, 22 khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 15h ngày 29/1/2021.

2. Các hộ dân thôn Phương Tân, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, gồm 15 hộ, 65 khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 15h ngày 29/1/2021.

3. Các hộ dân thôn Xuân Mang, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, gồm 7 hộ, 35 khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 15h ngày 29/1/2021.

4. Các hộ dân xóm Chùa, khu An Thái, Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, gồm 17 hộ, 53 khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 21h ngày 29/1/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Kim Thành chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ Cụm dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

5 chốt liên ngành làm nhiệm vụ phong tỏa phòng chống dịch

UBND tỉnh Hải Dương quyết định thành lập 5 chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phong toả, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP.Chí Linh kể từ 17h ngày 29/1/2021.

Mỗi chốt gồm các lực lượng của Công an tỉnh; Quân sự; Y tế; Giao thông vận tải; Đoàn Thanh niên tham gia trực chốt, trong đó Công an tỉnh chủ trì, cử cán bộ làm Chốt trưởng để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các chốt liên ngành cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn.

Dừng hoạt động các bến đò ngang sông tại thị xã Kinh Môn để phòng dịch

UBND thị xã Kinh Môn vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các bến đò ngang sông trên địa bàn thị xã Kinh Môn bắt đầu từ 12h ngày 30/1/2021 cho đến khi có thông báo mới để thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn thị xã.

Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn TP. Chí Linh.
Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các chốt để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn TP. Chí Linh.

Tình hình COVID-19 thế giới

Tính đến 18h ngày 30/1 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 102.701.324 ca nhiễm, 2.218.042 ca tử vong và hơn 74,4 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 26.512.193 trường hợp và 447.459 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.734.026 người, 154.184 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 9.119.477ca nhiễm COVID-19, trong đó có 222.775 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.832.080 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 19.032 ca mắc mới và 512 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong 12 giờ qua. 

Đứng thứ 5 là Anh, với 3.772.813 ca nhiễm, 104.371 ca tử vong.

Tại châu Á, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 455 ca bệnh, tổng cộng nước này đã có 77.850 ca. Trung Quốc có thêm 52 ca mắc mới, tổng cộng nước này đã có 89.430 ca.

UAE ghi nhận 3.647 ca nhiễm mới, Pakistan ghi nhận thêm 2.183 ca nhiễm mới trong vòng 12 giờ qua.

Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Philippines thêm 2.109 ca bệnh nâng tổng cộng có 523.516 ca trong nước. Thái Lan ghi nhận 930 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày, số ca nhiễm nước này hiện là 17.953 ca. 

Indonesia thêm 14.518 ca nhiễm mới, hiện số ca nhiễm trong nước là 1.066.313 ca. Đây là nước Đông Nam Á đầu tiên có số ca nhiễm vượt mốc 1 triệu.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Tập trung rà soát, truy vết tận gốc các trường hợp trở về từ vùng có dịch

Q.H |

Ngày 29/1/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Quảng Trị dừng các hoạt động, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Hưng Thơ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết và cách ly tập trung đối với người trở về từ địa phương có dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng: "Chúng ta phải cố gắng dập dịch trong 10 ngày"

Thanh Mai |

PTT Vũ Đức Đam nhấn mạnh người dân tuyệt đối không chủ quan bởi dịch có thể bùng phát ở bất cứ địa phương nào.

Nhà trai đã đến "cửa ngõ" Quảng Ninh những phải quay về Hải Phòng vì dịch COVID-19

Thanh Mai |

Theo người thân của hôn lễ này cho biết, những ngày trước dịch bệnh chưa có diễn biến bất ngờ như hiện nay nên đã chọn ngày làm đám cưới.