Thị xã Quảng Trị đột phá trong công tác phát triển đảng viên

Trần Cát Linh |

Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, những năm qua, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng.

 
 Thị xã Quảng Trị chú trọng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đảng viên “tuổi 18” - Ảnh: T.C.L 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy và cấp ủy các cấp, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên được nâng lên; cấp ủy các cấp xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, hiệu quả và đạt kết quả tích cực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Quảng Trị kết nạp được 163 đảng viên, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đề ra và đạt bình quân hằng năm là 67,67% theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn ngày càng tăng, đảng viên kết nạp có trình độ THPT chiếm tỉ lệ cao; số đảng viên kết nạp là người dân tộc thiểu số; là đoàn viên, thanh niên chiếm tỉ lệ lớn.

Riêng năm 2024, Đảng bộ thị xã đã kết nạp 67 đảng viên, vượt chỉ tiêu trung bình hằng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra (phấn đấu mỗi năm phát triển 30 - 40 đảng viên) và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Tỉnh ủy đề ra (phấn đấu mỗi năm kết nạp 3% đảng viên trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã là hơn 2.100 đảng viên).

Trong đó, có 25 đảng viên là học sinh THPT, 7 đảng viên là người dân tộc thiểu số; 2 đảng viên là người theo tôn giáo. Đây được xem là bước đột phá trong công tác triển đảng viên ở thị xã Quảng Trị, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Có được những kết quả đạt được trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thị ủy, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Hằng năm, BTV Thị ủy Quảng Trị đã chỉ đạo các TCCS đảng chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng gắn liền với chất lượng; giao và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại TCCS đảng; tổ chức làm việc với các TCCS đảng về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Đồng thời, định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết công tác kết nạp đảng viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, BTV Thị ủy Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 101-KH/TU và Công văn số 501-CV/TU của BTV Thị uỷ về tăng cường công tác phát triển đảng viên và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên.

Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng, đồng thời chỉ đạo tốt việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng sau học tập. Các chi, đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Coi trọng việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư, BTV, Thường trực Thị uỷ còn quyết liệt chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn. Đã chỉ đạo các trường THPT ngay từ đầu lớp 10 tổ chức khảo sát, phát hiện nguồn, xây dựng kế hoạch, cử đảng viên, tổ chức đoàn theo dõi, bồi dưỡng qua các phong trào ở trường để các em từng bước xác định được mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, rèn luyện.

Sau đó, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các trường THPT chú trọng công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị cho học sinh, phối hợp với gia đình học sinh trong việc theo dõi, bồi dưỡng và giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng.

5 năm qua, thị xã đã kết nạp được 27 đảng viên “tuổi 18” là học sinh THPT. Đây được xác định là bước đột phá trong công tác phát triển đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Những đột phá trong công tác phát triển đảng viên tại thị xã Quảng Trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức đảng, đồng thời khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của TCCS đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Dấu ấn thị xã Quảng Trị trên hành trình đổi mới và phát triển

Trần Anh Minh |

Dưới ánh sáng nghị quyết của đại hội đảng các cấp, khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng với tình hình, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã.

Hồi âm bài báo: “Tàu hút cát lậu hoành hành trên sông Thạch Hãn”: Khẳng định có hút cát lậu trên sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị lập kế hoạch chấn chỉnh, xử lý

Quang Hải |

 Lãnh đạo thị xã Quảng Trị khẳng định tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn thỉnh thoảng vẫn diễn ra và địa phương từng xử phạt hành chính nhiều trường hợp. Thời gian gần đây sau khi báo chí phản ánh, thị xã đã chỉ đạo lập tổ tuần tra nhưng thấy động nên “cát tặc” không còn hoạt động.

Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững ở thị xã Quảng Trị

Ngọc Trang |

 Những năm qua, thị xã Quảng Trị huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp. Nhờ vậy, địa phương đã có điều kiện tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn khá đồng bộ, tỉ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai áp dụng đồng bộ...Qua đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thị xã Quảng Trị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Ngọc Lan |

 Trong những năm qua, với sự quyết tâm đổi mới căn bản và toàn diện, ngành giáo dục thị xã Quảng Trị đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện phương pháp dạy và học, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp nhằm đưa sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Trị phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.