Thời tiết ngày 16/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng trở lại

PV |

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, ngày 16/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 16/6 bắt đầu nắng nóng trở lại. Từ ngày 18/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn.

Ảnh minh họa: KT
Ảnh minh họa: KT

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 16/6/2021:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Diệu Thúy |

Vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C. Dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến giữa tháng 6

Thắng Trung |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến giữa tháng 6/2021.

Nắng nóng gay gắt, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh mới

Xuân Quảng |

Nếu so với mức đỉnh năm 2020 thì công suất ngày 2/6 đã cao hơn tới trên 3.200 MW, tương đương với mức tổng công suất của cả nhà máy thuỷ điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Lai Châu (1.200 MW).

Nắng nóng hạ nhiệt, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa dông nhiều ngày

Thanh Mai |

Từ ngày 04/6, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ; ở Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần.