Thống nhất trao 15 giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022

Kăn Sương |

Ngày 4/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp thống nhất trao giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2022, lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương và một số nội dung chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh Hồ Đại Nam tham dự.

Năm nay, có 75 tác phẩm dự thi giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị, trong đó có 6 phóng sự ảnh, 20 tác phẩm truyền hình, 11 tác phẩm phát thanh và 39 tác phẩm báo in, báo điện tử của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú trên địa bàn, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh tham gia.

So với các năm trước, năm nay tác phẩm dự thi tăng về số lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về thành phần dự thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị cần định hướng rõ yêu cầu giải Búa liềm vàng tỉnh trong thời gian tới để tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng, đa chiều hơn ​- Ảnh: K.S
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị cần định hướng rõ yêu cầu giải Búa liềm vàng tỉnh trong thời gian tới để tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng, đa chiều hơn ​- Ảnh: K.S

Đa số tác phẩm bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng, chất lượng có mặt được nâng lên. Nhiều tác phẩm đầu tư công phu, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Qua vòng sơ khảo, chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì,  3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 2 giải Chuyên đề.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang thống nhất trao giải Búa liềm vàng năm 2022 cho 15 tác phẩm đã được Ban giám khảo công tâm, khách quan lựa chọn đề xuất. Để buổi lễ tổng kết và trao giải diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị Tổ thư ký Ban Tổ chức giải Búa liềm vàng tỉnh tham mưu hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, trong đó đánh giá cụ thể, khách quan những kết quả đạt được.

Cần định hướng rõ yêu cầu giải Búa liềm vàng tỉnh trong thời gian tới để tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng, đa chiều hơn, đặc biệt là đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng góp phần đạt được những kết quả cụ thể trong mọi lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị. Qua đó nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại báo chí.

Thống nhất tổ chức lễ tổng kết và trao giải trong tháng 11/2022.    

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Dự án phi chính phủ nước ngoài góp phần giải quyết các vấn đề xã hội ở Quảng Trị

Tân Nguyên |

Quảng Trị là tỉnh gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Ước tính 82% tổng diện tích đất tự nhiên bị ô nhiễm bom mìn. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có trên 8.500 nạn nhân bom mìn, chiếm 1,2% dân số, trong đó 31% nạn nhân là trẻ em. Ngoài ra, có trên 37.000 người khuyết tật, chiếm 6% dân số, trong đó hơn 9.000 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Giải Búa liềm vàng Quảng Trị năm 2022: 15 tác phẩm được đề nghị trao giải

Hằng Nga |

Ngày 26/10, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) Quảng Trị năm 2022 tổ chức họp chấm vòng chung khảo. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Hồ Đại Nam chủ trì cuộc họp.

Giải Búa liềm vàng tạo hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

Chí Nhân |

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Thống nhất quyết định trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2021

Minh Đức |

Ngày 5/11, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2021 họp để thống nhất quyết định trao Giải Búa liềm vàng tỉnh năm 2021, lựa chọn các tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2021 Hồ Đại Nam chủ trì cuộc họp.