Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Thanh Hải |

Sáng 12/6, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với hơn 4.500 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, công nhân lao động cả nước kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng các vấn đề về: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 đảm bảo lương đủ sống, đồng thời nghiên cứu ban hành chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về cải cách chính sách tiền lương; rà soát, sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần dẫn đến hệ quả không có lương hưu trong tương lai.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân lao động bị nhiễm COVID-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động tham gia vào hoạt động “tín dụng đen”.

Các đại biểu tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.T.H
Các đại biểu tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.T.H

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề, các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động; thanh tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các chợ dân sinh, đảm bảo cho công nhân lao động được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại nơi làm việc, nơi ở, nhất là tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động, có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp vào giờ cao điểm...

Nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta luôn hướng đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng bởi COVID-19; đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tốt nhất vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân, trong đó có công nhân lao động. Thủ tướng thông tin Chính phủ đã ban hành nghị định về tăng lương tổi thiểu với mức tăng tương ứng 6%.

Về đề xuất sửa đổi pháp luật Bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để được hưởng lương hưu, đóng nhiều thì hưởng nhiều và đóng ít thì hưởng ít. Đối  với chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi COVID-19, đến nay 11/12 chính sách đã thực hiện hoàn thành, được đánh giá thực hiện nhanh nhất, sớm nhất; chính sách còn lại đề nghị các địa phương thực hiện hỗ trợ cho công nhân hoàn thành xong trước ngày 15/8/2022.

Vấn đề nhà ở  cho công nhân đã thực hiện 122 dự án, mới đảm bảo 40% nhu cầu của công nhân. Đây là vấn đề Đảng và Nhà nước rất trăn trở nhưng vẫn chưa giải quyết tốt do vướng mắc ở một số luật, nghị định. Theo đó, giao Bộ Xây dựng tổng hợp để trình Chính phủ sửa ngay các nghị định và đề xuất Quốc hội sửa đổi các luật liên quan để giải quyết căn cơ vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Giao Bộ LĐ, TB&XH phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật để tổ chức thực thi pháp luật nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Về việc tiếp cận tín dụng của công nhân lao động, hệ thống ngân hàng đang phát triển các giải pháp, hành lang pháp lý để ngân hàng thương mại mạnh dạn cho vay giải quyết nhu cầu sinh hoạt hằng ngày không cần thế chấp, từ đó ngăn chặn “tín dụng đen”, phòng chống tiêu cực. Phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cao cho người lao động, Chính phủ sẽ dành nguồn lực lớn để đào tạo nghề và đào tạo lại, đáp ứng yêu  cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần nâng cao thu nhập, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Đánh giá cao ý kiến đóng góp của công nhân lao động, Chính phủ sẽ rà soát lại và bổ sung hoàn thiện thể chế, pháp luật, giải quyết tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị các địa phương, hệ thống chính trị phối hợp nhịp nhàng, giải quyết tốt các yêu cầu đặt ra, đảm bảo an ninh, an toàn đời sống, việc làm cho công nhân lao động.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng 25 phần quà, trị giá mỗi phần quà 3 triệu đồng, chia sẻ khó khăn cho công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng nền kinh tế độc lập, bền vững

Lê Minh |

Ngày 5/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KT - XH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Các phó chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nam, Lê Đức Tiến dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ: Kinh tế - xã hội Việt Nam đang hồi phục tích cực

Thanh Mai |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, kinh tế-xã hội đang hồi phục tích cực, Việt Nam không lỡ nhịp với xu thế chung của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công bố lộ trình mở cửa du lịch

Thanh Mai |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì việc triển khai mở cửa lại du lịch, gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Cần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng Nhân dân trước các nguy cơ

Tây Long |

Ngày 22/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; bàn về công tác phòng, chống COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.