Thừa Thiên – Huế: Nắng nóng gay gắt, liên tiếp xảy ra 7 vụ cháy rừng

Đỗ Trưởng |

Những ngày gần đây, nắng nóng liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế với mức nhiệt khoảng 40 độ C và làm phát sinh nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng, nhất là ở những diện tích rừng thông, rừng trồng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nâng cao mức cảnh báo và bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý khi có cháy rừng xảy ra.

Đến khuya ngày 7/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và lực lượng tại chỗ mới khống chế và dập tắt đám cháy rừng tại tiểu khu 69, khu vực Rạng Đông, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa đã bùng phát tại đây vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, sau đó lan rộng ra khoảng 50 hecta rừng keo tai tượng và rừng trồng cây bản địa.

 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, hiện nay mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong ngày 7/8, địa phương đã xảy ra 7 vụ cháy rừng. Ngoài đám cháy ở khu vực Rạng Đông, một số vụ cháy rừng cũng đã xảy ra trên địa bàn xã Thượng Lộ và Thượng Nhật (huyện Nam Đông), xã Thủy Bằng, phường An Tây (thành phố Huế), xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), cháy rừng ở khu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê được mức độ thiệt hại.

Kiểm tra hiện trường một số vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tham gia khống chế dập lửa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế lưu ý, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao, do vậy chính quyền địa phương và các lực lượng phải tiếp tục phân công, cắt cử lực lượng trực gác và tập trung làm nguội tất cả các vùng đã cháy để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng lớn, nhỏ. Trong đó, vụ cháy rừng tại thị xã Hương Thủy kéo dài 3 ngày 2 đêm, bắt đầu từ ngày 28/6 là vụ cháy rừng quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, gây thiệt hại hơn 200 hecta rừng thông hàng chục năm tuổi, rừng keo sản xuất và phải mất rất nhiều thời gian nữa mới khôi phục lại màu xanh của những cánh rừng phòng hộ tại đây.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài, đề phòng nguy cơ cháy rừng

Hoàng Nam |

Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ từ ngày 10/8 có xu hướng dịu dần, tuy nhiên khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Tân Nguyên |

Tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 253.000 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 140.000 ha, còn lại là rừng trồng. Bước vào mùa khô năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt trong 2 tháng 5- 6 trên địa bàn tỉnh nắng nóng kéo dài với nhiệt độ từ 35-37 độ C khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương.

Cháy rừng ở Thừa Thiên-Huế có nguy cơ ảnh hưởng vận hành an toàn điện

Đức Dũng |

Truyền tải điện Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để triển khai các biện pháp chữa cháy rừng khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Cộng đồng chung tay phòng, chống cháy rừng

Trần Anh Minh |

Thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đang bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, nhiệt độ luôn ở mức cao, hanh khô diễn ra trên diện rộng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Trước tình hình này, Chi cục Lâm nghiệp tích cực phối hợp với các địa phương có rừng và các chủ rừng triển khai các giải pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, phát huy tối đa trách nhiệm của cộng đồng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, các chủ rừng để công tác phòng, chống cháy rừng được triển khai có hiệu quả.