Thừa Thiên-Huế: Tàu SE1 bị trật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng

Tường Vi |

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4/5, tàu SE1 trật bánh khiến toa số 5 và số 6 bị nghiêng và do mới rời ga Huế nên tàu đi chậm, không ảnh hưởng đến hành khách.

Trưa 4/5, chuyến tàu SE1 (xuất phát từ ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh), chở theo 355 hành khách khi vừa rời ga Huế đến đoạn giao nhau với tuyến đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, thì bị trật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Hiện trường vụ tàu trật bánh. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Hiện trường vụ tàu trật bánh. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4/5, tàu SE1 trật bánh khiến toa số 5 và số 6 bị nghiêng. Thời điểm này, do mới rời ga nên tàu đi chậm, không ảnh hưởng đến hành khách.

Vị trí tàu gặp sự cố giao nhau với tuyến đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, vào giờ cao điểm nên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Hàng trăm hành khách trên tàu được nhân viên đường sắt hướng dẫn di chuyển an toàn khỏi đoàn tàu.

Nhận tin báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh cùng lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc; đồng thời điều xe cẩu 100 tấn để khắc phục sự cố.

Ông Võ Hồng Sơn, Đội trưởng Đội Thanh tra-An toàn số 7, Cục Đường sắt Việt Nam, cho biết hiện lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và ngành đường sắt đang tập trung giải quyết vụ việc và xử lý ách tắc giao thông.

Ngành đường sắt đã bố trí các chuyến xe trung chuyển để đưa hành khách về nghỉ ngơi tại các phòng chờ của ga Huế. Các lực lượng đang nỗ lực khắc phục sự cố để đảm bảo lưu thông trong thời gian sớm nhất.

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

14 chủ tàu thuyền kêu cứu do luồng lạch tại cảng cá Cửa Tùng bị bồi lấp

Lê An |

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức khảo sát và có phương án xử lý tình trạng luồng lạch bị bồi lấp tại cảng cá Cửa Tùng.

Tàu chở khách xuyên biên giới Lào-Trung từ 13/4

PV |

Từ ngày 23 – 24/3/2023, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay Kommasith cùng đoàn công tác đã xuống thị sát nhà ga Boten nhằm chuẩn bị mở cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc tại Luang Namtha.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tàu Hải Dương Địa chất 4 Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Thanh Mai |

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông.

Hà Nội dự kiến mở sân tập golf nước, tàu du lịch trên Hồ Tây

Thanh Mai |

Hà Nội dự kiến cho phép 12 loại dịch vụ kinh doanh ở khu vực Hồ Tây (quận Tây Hồ) trong đó có sân tập golf nước, biểu diễn nhạc nước...