Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Viettel Quảng Trị

Anh Tuấn |

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại tòa nhà Viettel Quảng Trị.

Tình huống giả định, do sự cố chập điện gây cháy tại phòng nguồn, sau đó lan ra khu vực tầng 2, đây là khu vực chứa nhiều chất cháy như thiết bị điện tử, giấy tờ, nhựa, sàn vải... Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã báo động toàn tòa nhà, đồng thời gọi điện cho lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH qua số máy 114. Lực lượng PCCC cơ sở đã triển khai đội hình, cứu người và tài sản mắc kẹt và dùng lăng phun nước để chữa cháy. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã cử 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn, 1 xe cứu thương và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai đội hình, dùng vòi phun nước, phun bọt và bình xịt tổ chức chữa cháy và giải cứu người bị nạn. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy-Ảnh: Anh Tuấn
Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy-Ảnh: Anh Tuấn

Qua buổi diễn tập góp phần nâng cao khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý, tổ chức chữa cháy, CNCH đối với các tình huống của lực lượng cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác PCCC & CNCH cho người dân trên địa bàn nói chung, cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại tòa nhà Viettel – Quảng Trị nói riêng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tăng cường phòng cháy chữa cháy trong mùa cao điểm nắng nóng

Thành Nam |

Thông thường, từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, điều kiện khí hậu, thời tiết tại địa bàn tỉnh Quảng Trị rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Diệu Thúy |

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Phát huy truyền thống của đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH Công an tỉnh đã nỗ lực trên các mặt công tác, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.