Thượng Trạch đồng loạt triển khai các công trình dân sinh

Kim Hoa |

Ngày 12/01, xã Thượng Trạch đồng loạt triển khai các công trình dân sinh, gồm: khởi động dự án Điểm bản Arem, khánh thành cầu vượt lũ ngầm tràn Cà Roòng và khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

 
 Quang cảnh khởi động dự án điểm bản Arem - Ảnh: K.H
      

Dự án xây dựng Điểm bản Arem (thuộc bản 39) được khởi động trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô 42 căn nhà và hạ tầng đồng bộ, tổng mức đầu tư khoảng 26,2 tỉ đồng, do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trương đầu tư, Tập đoàn Vingroup tài trợ, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2026. Việc hình thành điểm bản mới, kết hợp bảo tồn không gian bản cũ theo hướng chỉnh trang, phát triển sinh kế và du lịch cộng đồng, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản về diện mạo nông thôn miền núi và góp phần ổn định đời sống cho đồng bào Arem.

 
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức khởi động dự án xây dựng điểm bản Arem tại xã Thượng Trạch - Ảnh: K.H 
 


Cũng trong chương trình, xã Thượng Trạch tổ chức khánh thành cầu vượt lũ ngầm tràn Cà Roòng, công trình có chiều dài 72m, rộng 4,1m, tải trọng 8 tấn, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Nhóm Orlando Kings tại Florida (Hoa Kỳ) và Báo Vietnamnet kết nối, hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí 1,1 tỉ đồng.

Việc đưa cầu vào sử dụng giúp chấm dứt tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại an toàn, học sinh đến trường và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ địa bàn biên giới.

 
 Cầu vượt lũ ngầm tràn Cà Roòng đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn - Ảnh: K.H
 


Tại bản Cà Roòng 1, địa phương cũng đã khánh thành và bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Chương trình do Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,5 tỉ đồng. Các căn nhà được xây dựng tại nhiều bản trong xã, bảo đảm tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, tường cứng, mái cứng.

 
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Thượng Trạch - Ảnh: K.H 
 


Theo ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay địa phương đã hoàn thành 115/165 căn; 50 căn còn lại đang tiếp tục triển khai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Giai đoạn 2026 - 2030, xã sẽ tiếp tục xây mới và sửa chữa 83 căn còn lại nhằm từng bước ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân.

Dịp này, các đơn vị, nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà Tết cho người dân và học sinh trên địa bàn xã.

Chuỗi hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chào tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong từng bước hoàn thiện hạ tầng, ổn định dân cư, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khu vực biên giới Thượng Trạch ngày càng phát triển bền vững.

                                                            Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Mô hình 'Đảng viên bám bản' ở Thượng Trạch

Văn Minh |

Sau sáp nhập, ngày 22/7/2025, Đảng ủy xã Thượng Trạch đã ra quyết định thành lập 20 tổ dân vận “Đảng viên bám bản” trực tiếp phụ trách 20 bản trên địa bàn. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng mô hình này bước đầu đã mang lại nhiều “quả ngọt” nhằm giúp địa phương xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bàn giao đoạn biên giới, mốc quốc giới cho xã Thượng Trạch

Lê Mai -Tiến Thành |

Chiều 8/1, tại trụ sở UBND xã Thượng Trạch, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao đoạn biên giới, mốc quốc giới cho địa phương quản lý, bảo vệ theo quy định. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, xã Thượng Trạch…

Phụ nữ Thượng Trạch giúp nhau phát triển kinh tế

Lê Mai |

Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thượng Trạch đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chị em phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, vị thế, vai trò của phụ nữ xã ngày càng được khẳng định, góp phần chung sức vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thượng Trạch vươn mình thoát nghèo

H.Chi - Cẩm Vy |

 Sau hợp nhất, xã Thượng Trạch mới có 20 bản, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) chiếm trên 90% dân số, gồm hai dân tộc chính là Bru-Vân Kiều và Chứt. Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), cuộc sống của bà con, diện mạo của bản làng đã có nhiều đổi thay.