Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Xuân Phú - Biên Cương |

Chiều 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 và công tác TKQT HCLS mùa khô 2024 - 2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu IV Thiếu tướng Lê Văn Vỹ; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.

 
 Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P
 

Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 và công tác TKQT HCLS mùa khô 2024 - 2025 luôn được các cấp, ngành, các đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã quy tập được 542 HCLS tại các địa bàn được giao, gồm 153 HCLS quy tập tại nước bạn Lào và 389 HCLS quy tập trong nước. Trong đó, 11 HCLS đã xác định được danh tính và bàn giao cho địa phương, gia đình bảo đảm chặt chẽ, chu đáo. Riêng mùa khô 2024 - 2025, đã quy tập 79 HCLS.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: X.P 
 

Công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng HCLS cũng được UBND tỉnh tổ chức chặt chẽ chu đáo, trang nghiêm. Việc hợp tác quốc tế về TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước bạn Lào luôn được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm trong công tác TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin gia đoạn 2021 - 2025; đồng thời đề ra phương hướng, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu IV Thiếu tướng Lê Văn Vỹ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: X.P 
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu IV Thiếu tướng Lê Văn Vỹ nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong công tác TKQT và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình người có công với cách mạng, đáp ứng phần nào nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, thống nhất.

 
 Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: X.P
 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ khảo sát, TKQT HCLS tại các địa bàn được giao.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác TKQT HCLS đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Xem đây là nhiệm vụ chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 
Các tập thể, cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: X.P 
 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế để nâng cao hiệu quả đầu tư

Hoàng Linh - Lê Hoàng |

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh, các sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện dự án trong các khu công nghiệp, KKT; tiến độ điều chỉnh ranh giới và Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị |

 Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) là nội dung hoạt động quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT địa phương.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra

Trung Đức - Ngọc Hải |

Sáng nay 11/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Lương Bình.

Thích ứng linh hoạt, nâng cao chất lượng phục vụ

Tâm An |

Chính quyền tỉnh Quảng Trị (mới) chính thức đi vào hoạt động theo mô hình 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Cùng với đó, hệ thống tổ chức hành chính các cấp, trong đó có Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh được điều chỉnh về mô hình, chức năng và phạm vi hoạt động. Những ngày đầu sáp nhập tỉnh, trung tâm đã đi vào vận hành nhịp nhàng, cho thấy sự chuẩn bị bài bản, thích ứng linh hoạt và quyết tâm cải cách mạnh mẽ vì người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Minh Đức |

Hơn 16 năm qua, Trường tiểu học thị trấn Krông Klang (xã Hướng Hiệp) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn vùng khó, với nhiều học sinh (HS) dân tộc Vân Kiều, Pa Kô theo học; đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn dành nhiều tâm huyết, cống hiến không ngừng cho sự nghiệp trồng người và hết lòng hỗ trợ, tiếp sức cho HS bằng những việc làm thiết thực; các thế hệ HS biết cố gắng vượt khó, hiếu học... Với những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, nhà trường ngày càng khẳng định uy tín, được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.