Tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển

Trung Đức - Ngọc Hải |

Chiều ngày 6/10, Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp do đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh chủ trì.

Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PTDS tỉnh; đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp - Ảnh: Trung Đức 
 


Do ảnh hưởng của bão số 10, sáng 28/9, 2 tàu cá của ngư dân TP. Hồ Chí Minh với 11 thuyền viên đã gặp nạn tại xã Cửa Việt. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 9 thuyền viên, 2 thuyền viên còn lại mất tích. Đêm cùng ngày, 2 tàu cá khác của TP. Hồ Chí Minh với 13 thuyền viên neo đậu tại phường Bắc Gianh bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn. 4 thuyền viên đã được cứu sống, 9 thuyền viên mất tích.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Trung Đức
 


Ngay sau khi các sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Hải đội Biên phòng 1 để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên cả 2 hướng phía Bắc và phía Nam Quảng Trị. Huy động lực lượng thường trực hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, dân quân tự vệ, 16 tàu, xuồng và nhiều phương tiện các loại, phối hợp với các đơn vị liên quan và ngư dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm.

Đến nay, đã tìm thấy thi thể của 4 thuyền viên, 7 thuyền viên vẫn đang mất tích (gồm 2 thuyền viên tàu cá bị nạn tại vùng biển xã Cửa Việt và 5 thuyền viên tàu cá bị nạn tại vùng biển xã Bắc Gianh). Các lực lượng cũng đã trục vớt 1 tàu cá ở bờ biển xã Bắc Gianh và xác định vị trí, tọa độ trước khi 3 tàu cá còn lại bị chìm.

 
 Đồng chí đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Trung Đức
 


Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã có các ý kiến đề xuất, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên mất tích trên vùng biển của tỉnh Quảng Trị.

 
Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Trung Đức 
 


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương ven biển cùng với bà con ngư dân trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, đã cứu sống nhiều thuyền viên, tìm thấy và bàn giao một số thi thể nạn nhân cho gia đình, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm cao.

 
 Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Trung Đức
 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cũng chia sẻ với những mất mát của gia đình có các thuyền viên tử nạn và mất tích. Đồng thời, quyết định chấm dứt hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương và giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các xã ven biển cùng các chủ tàu và ngư dân tiếp tục tổ chức tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích và 3 tàu bị chìm trong phạm vi vùng biển tỉnh Quảng Trị. Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị có trách nhiệm triển khai các thủ tục xử lý đối với các tàu chìm theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn hàng hải, giữ vững hành lang thông luồng và bảo vệ môi trường biển.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng của tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời ứng cứu khi có tình huống mới phát sinh; phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, khu vực II mở rộng phạm vi, địa bàn tìm kiếm, nhất là phối hợp tìm kiếm tại các khu vực giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh và TP. Huế.

 
 Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: Trung Đức
 


Đối với đề xuất về việc đầu tư, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn như xuồng chống lật, drone cứu nạn…, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Xuyên đêm tìm kiếm các thuyền viên mất tích

Trung Đức - Biên Cương |

Trong đêm 30/9, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo, đôn đốc công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thuyền viên mất tích trên khu vực biển xã Bắc Trạch.

Tăng cường lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các thuyền viên mất tích và trục vớt tàu cá gặp nạn

Minh Đức - Thanh Cao |

Đó  là chỉ đạo của đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh trong buổi làm việc với các lực lượng chức năng về thực hiện công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích và trục vớt tàu cá gặp nạn vào sáng nay 30/9. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh: Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ huy PTDS tỉnh.

Quảng Trị: Cận cảnh quá trình trục vớt tàu chìm tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích

|

Tối 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai công tác trục vớt tàu cá bị chìm để tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích trong điều kiện đêm tối, gió lớn.

Phát hiện 2 thi thể nghi của thuyền viên mất tích ở Quảng Trị

Quốc Việt - Xuân Phú |

Người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Bắc Trạch, nghi là các nạn nhân trong vụ chìm tàu cá khiến 9 thuyền viên mất tích.