Tin buồn: Các đồng chí hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

PV |

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Man; sinh ngày: 12/1/1966      

Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Nguyên quán: xã Lý Ninh (nay là phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 9, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lễ truy điệu các liệt sĩ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Lễ truy điệu các liệt sĩ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tóm tắt quá trình công tác

8/1985 -11/1985: Chiến sĩ, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 441, Quân khu 4

12/1985 - 8/1986: Học viên đào tạo Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 13, Sư đoàn 441, Quân khu 4

9/1986 - 11/1989: Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2

12/1989 - 11/1990: Trung úy (12/89), Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

12/1990 - 3/1993: Trung úy, Đại đội phó Quân sự, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

4/1993 - 2/1995: Trung úy, Thượng úy (6/1993), Đại đội phó Quân sự, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

3/1995 - 10/1999: Thượng úy, Đại úy, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

11/1999 - 8/2000: Đại úy, Tiểu đoàn phó Quân sự, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

9/2000 - 2/2002: Đại úy, Thiếu tá , Học viên Hoàn thiện Đại học, Trường Sĩ quan Lục quân 2

3/2002 - 8/2004: Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

9/2004 - 7/2006: Thiếu tá, Trung tá, Học viên đào tạo cấp Trung đoàn, Sư đoàn, Học viện Lục quân 

8/2006 - 4/2008: Trung tá, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Quảng Bình

5/2008 - 9/2011: Trung tá, Phó trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Quảng Bình

10/2011 - 10/2012: Trung tá, Thượng tá, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS Quảng Bình

11/2012 - 8/2013: Thượng tá, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 996, Bộ CHQS Quảng Bình

9/2013 - 9/2014: Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đồng Hới, Bộ CHQS Quảng Bình

10/2014 - 2/2015: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Quảng Bình

3/2015 - 4/2019: Thượng tá, Đại tá, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Quảng Bình; Học viên đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị (9/2016 - 1/2017); Học viên đào tạo cao cấp Quân sự địa phương tại Học viện Quốc phòng (3/2018 - 7/2018)

5/2019 - 5/2020: Đại tá, Phó Tư lệnh Quân khu 4. 

6/2020 – nay: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 12/10/2020, đồng chí tham gia đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế thì không may gặp nạn. Đồng chí đã hy sinh lúc 0 giờ 5 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (tức ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý) tại Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

1. Đồng chí: Thượng tá Bùi Phi Công; sinh ngày: 20/5/1978

 Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần Quân khu 4.

Nguyên quán: Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Nơi ở hiện nay: Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

2. Đồng chí: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng; sinh ngày: 25/5/1979

Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4.

Nguyên quán: Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Quốc phòng;

3. Đồng chí: Đại tá Hoàng Mai Vui;  sinh ngày: 16/12/1968

Phó Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4

Nguyên quán: Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Nơi ở hiện nay: Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

4. Đồng chí: Thượng tá Lê Tất Thắng; sinh ngày: 6/2/1978

Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

Nguyên quán: Xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

5. Đồng chí: Thượng tá Trần Minh Hải; sinh ngày: 15/9/1979

Phó Tham mưu trưởng, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4.

Nguyên quán: Phường Hương Hồ, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi ở hiện nay: Phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba

6. Đồng chí: Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc; sinh ngày: 13/4/1986

Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên quán: Phường Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi ở hiện nay: Số 18, kiệt 187, đường Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba; Danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

7. Đồng chí: Đại úy QNCN Trương Anh Quốc; sinh ngày: 19/10/1984

Nhân viên Trạm Điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên quán: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nơi ở hiện nay: Số 5/304, đường Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba.

8. Đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường;  Sinh ngày: 9/11/1991

Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

Nguyên quán: Xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

9. Đồng chí: Đại úy QNCN Đinh Văn Trung; sinh ngày: 17/12/1984

Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4

Nguyên quán: Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Khối 10, Phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba.

Ngày 12/10/2020, các đồng chí trong quá trình tham gia đoàn công tác của Quân khu khắc phục hậu quả thiên tai tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế không may gặp nạn. Các đồng chí đã hy sinh vào hồi 0 giờ 5 phút ngày 13/10/2020 (27/8 năm Canh Tý) tại Trạm kiểm lâm sông Bồ, Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ viếng vào hồi 7 giờ đến 11 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2020 (tức ngày 02/9 năm Canh Tý) tại Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần, Quân khu 4, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Lễ truy điệu vào hồi 11 giờ ngày 18/10/2020.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đã tìm được thi thể 13 người trong đoàn công tác gặp nạn khi vào thủy điện Rào Trăng

Hoàng Gia |

Lực lượng chức năng đã tìm được toàn bộ 13 thi thể trong đoàn công tác gặp nạn khi vào Thủy điện Rào Trăng 3 vào 19h30.

Tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, đất đá vùi lấp nhiều điểm

Nhóm CTV |

Trong ngày 14/10, lực lượng cứu hộ theo đường thuỷ sau nhiều giờ vượt rừng, băng thác đã tiếp cận được khu vực xảy ra vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Dùng thiết bị tầm nhiệt để tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Minh Uyên |

Sau khi cứu được 19 người và tìm thấy một thi thể, hôm nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn

PV |

Lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất liên lạc trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 là 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ.