Tỉnh Quảng Trị đã giải ngân 22,12 triệu USD vốn chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thu Hạ |

Thông tin từ Sở Ngoại vụ cho biết, từ 16/11/2023 đến ngày15/12/2024, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 61 dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), viện trợ phi dự án mới với tổng giá trị cam kết đạt 9.197.672,08 USD, nâng số lượng các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh lên 109 dự án,giá trị giải ngân đạt 22,12 triệu USD nhằm phục vụ nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phát triển KT-XH tại địa phương.


Năm 2024, có 36 tổ chức PCPNN và 14 tổ chức quốc tế đang có dự án triển khai tại tỉnh; tham gia hỗ trợ các địa phương trong các lĩnh vực như: bảo trợ xã hội, phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, cấp học bổng, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ người khuyết tật, phát triển nông thôn tổng hợp, phòng chống dịch bệnh, giáo dục và đào tạo...

Các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại tỉnh chấp hành đúng quy định của địa phương, có mối quan hệ đối tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau.

Mô hình nhóm sinh kế sản xuất chốt đót người khuyết tật xã Đakrông, huyện Đakrông thuộc dự án “Tiến về phía trước” do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ thông qua Tổ chức Plan International Việt Nam - Ảnh: Tổ chức Plan tại Quảng Trị cung cấp
Mô hình nhóm sinh kế sản xuất chốt đót người khuyết tật xã Đakrông, huyện Đakrông thuộc dự án “Tiến về phía trước” do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ thông qua Tổ chức Plan International Việt Nam - Ảnh: Tổ chức Plan tại Quảng Trị cung cấp

Phía tỉnh Quảng Trị đã tích cực, tăng cường trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin với các tổ chức PCPNN và nhà tài trợ khác thông qua cơ quan đầu mối vận động viện trợ PCPNN là Sở Ngoại vụ.

Theo đó, Sở Ngoại vụ đã tích cực thúc đẩy mở rộng quan hệ đối tác giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương với các tổ chức PCPNN nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực theo định hướng chung của tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hiệu quả mô hình chăn nuôi công nghệ cao ở Hải Lăng

Lê Trường |

Chăn nuôi theo hướng đầu tư ứng dụng công nghệ cao, liên kết bằng hình thức gia công cho các công ty lớn đang là mô hình được nhiều doanh nghiệp (DN), hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) lựa chọn. Đây được xem là hướng đi mới giúp nông dân tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn dịch bệnh và quan trọng là đầu ra ổn định, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững.

Phát triển mô hình sinh kế, tạo việc làm qua các dự án khởi nghiệp

Minh Thảo |

Khởi nghiệp bằng những mô hình sinh kế không chỉ giúp người khởi nghiệp có thêm thu nhập mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bước đầu, những mô hình này mang lại tín hiệu tích cực, giúp nhiều người có thêm động lực làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Hiệu quả từ mô hình trồng chuối lùn bản địa ở huyện Đakrông

Trần Tuyền |

Trước thực trạng cây chuối lùn bản địa ở huyện Đakrông (Quảng Trị) có nguy cơ bị suy thoái về giống, thời gian qua các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục và bảo tồn. Những mô hình trồng cây chuối lùn được phát triển và nhân rộng không chỉ góp phần lưu giữ nguồn gen quý mà còn giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng

Tú Linh |

Hai huyện Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng; du lịch homestay, farmstay và du lịch sự kiện. Thời gian qua, các loại hình du lịch ở vùng này đã thực sự hấp dẫn, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm.