Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng”

Hà Trang |

Ngày 16/5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” năm 2023 nhằm chọn được những ca khúc phản ánh toàn diện, sâu sắc về mảnh đất, con người Quảng Trị; về truyền thống cách mạng hào hùng và tiềm năng, cơ hội phát triển trong tiến trình đổi mới, hội nhập của đất nước.

 

Theo đó, đối tượng tham gia là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước có khả năng sáng tác ca khúc về Quảng Trị. Mỗi tác giả tham gia cuộc thi sẽ không hạn chế số lượng ca khúc gửi dự thi.

Thời gian phát động cuộc thi bắt đầu từ ngày có thông báo về thể lệ cuộc thi, thời gian công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 17 giải, trong đó có 1 giải Nhất 50 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 35 triệu đồng; 4 giải Ba, mỗi giải 25 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 8 triệu đồng.

Với mục tiêu có thêm nhiều tác phẩm thể hiện những nét đặc trưng, đặc sắc, độc đáo của Quảng Trị để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối nội, đối ngoại, UBND tỉnh yêu cầu tác phẩm dự thi phải có tính khái quát cao, thể hiện được đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh, sức hấp dẫn, lợi thế của Quảng Trị; công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết về tỉnh Quảng Trị, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát triển năng lượng xanh kết hợp chuyển đổi số giúp Quảng Trị phát triển bền vững

Lê Minh |

Đó là phát biểu kết luận của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong phiên làm việc với UBND tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu diễn ra sáng 13/5.

Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện Hòa bình"

PV |

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện hòa bình" để tìm kiếm tác phẩm có ý nghĩa với thông điệp hòa bình dự kiến đặt tại Công viên Thống nhất - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Quảng Trị lần thứ 2

Hà Trang |

Nhằm tạo bộ thương hiệu nhận diện du lịch Quảng Trị, đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị xuất hiện ấn tượng, chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện thông tin truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư, hôm nay 1/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ 2.

Các tác phẩm được trao giải chưa hội đủ điều kiện để làm biểu tượng “Ước nguyện hòa bình”

Mai Lâm |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh –Liệt sĩ 27/7 (1947 – 2022) và hướng tới Lễ hội Vì hòa bình, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” tại Quảng Trị. Sau thời gian phát động có 45 tác phẩm của 29 tác giả là họa sĩ trong nước tham gia dự thi. Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và trưng cầu lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia bình chọn.