Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là ngày hội

Tùng Lâm |

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh, tạo thuận lợi, điều kiện tốt nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học - đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi vừa qua.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm có ba ý nghĩa quan trọng, đó là để xét tốt nghiệp sau 12 năm học của học sinh; các trường đại học, cao đẳng lấy kết quả thi làm cơ sở tuyển sinh; đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông diện rộng trên cả nước, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về giáo dục - đào tạo sát thực tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm đặc biệt so với các kỳ thi trước, như: Là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học.

Kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 1,16 triệu thí sinh của 63 tỉnh/thành phố, được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50 nghìn phòng thi; dự kiến có khoảng 200 nghìn nhân sự là cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực,... tham gia công tác tổ chức thi.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và ngay trước thời điểm công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025 trên cả nước.

Do đó, tổ chức kỳ thi với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả với chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cần phải được chuẩn bị và tổ chức hết sức chu đáo, kỹ lưỡng.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương triển khai tích cực, chủ động, bài bản và toàn diện. Ngay từ sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, đúng quy chế cho mọi khâu của kỳ thi, như từ việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, chuyên gia ra đề thi, xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình...

Tại Quảng Trị, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai rất sớm, toàn diện, với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, tỉnh có 9.201 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025; số lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, cán bộ phục vụ, lực lượng công an bảo vệ, y tế chăm sóc sức khỏe khoảng 1.980 người. Sở đã tổ chức phát động đợt cao điểm “50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” và có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất để cống hiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm chung tổ chức kỳ thi: “Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng”, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “3 bảo đảm”: bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn của toàn xã hội, các gia đình, thí sinh. Để kỳ thi thực sự là ngày hội của toàn dân, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, nhà trường, gia đình hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học, bảo đảm yêu cầu, quy định, đạt được mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước trong giai đoạn mới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đăng Đức |

Ngành Giáo dục Quảng Trị đang tập trung cao độ, rà soát những khâu cuối cùng về cơ sở vật chất sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Giáo viên nói gì trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025?

Trúc Phương |

 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang đến rất gần. Dù không khí ôn tập đang được diễn ra sôi nổi tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh, song đứng trước những thay đổi quan trọng của kỳ thi năm nay, không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng không tránh khỏi tâm lý hoang mang.

Các trường học “bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”

Trúc Phương |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức diễn ra. Hưởng ứng đợt cao điểm “50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị phát động, hiện các trường học trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Trúc Phương - Hoài Nhung |

Chiều  30/5, các thí sinh đã hoàn thành 3 môn thi chung gồm: Toán, tiếng Anh và Ngữ Văn. Toàn tỉnh có 148 thí sinh vắng thi môn Toán, 147 thí sinh vắng thi môn Tiếng Anh và 155 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn. Nhìn chung, các điểm thi đã thực hiện nghiêm túc quy chế thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm để kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định. Đồng hành với ngành giáo dục trong tổ chức kỳ thi còn có lực lượng của ngành y tế, công an, đoàn thanh niên...