Tổ tự quản tàu thuyền an toàn góp phần giữ bình yên biên giới biển

Huy Nam |

Nhiều năm qua, với sự vào cuộc tích cực của bộ đội biên phòng (BĐBP) và cấp ủy, chính quyền ở các xã, thị trấn vùng biển huyện Gio Linh, nhiều tổ tự quản tàu thuyền an toàn được thành lập, hoạt động hiệu quả, góp phần giữ bình yên biên giới biển.

Mô hình mang nhiều ý nghĩa

Được tham dự một buổi hội ý giữa Tổ Tự quản tàu thuyền an toàn Khu phố 2, thị trấn Cửa Việt với cán bộ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt, BĐBP tỉnh Quảng Trị về triển khai công tác bảo đảm an toàn khi đánh bắt thủy sản trên biển mới hiểu được những việc làm ý nghĩa của mô hình này.

 
Tổ tự quản tàu thuyền an toàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh bắt của ngư dân thị trấn Cửa Việt - Ảnh: Huy Nam 
 

Tổ Tự quản tàu thuyền an toàn có chức năng, nhiệm vụ vừa đánh bắt hải sản, vừa cung cấp thông tin cho bất cứ đồn biên phòng nào gần khu vực đang đánh bắt nhất về tình hình trên biển, nhất là tình trạng tàu lạ xâm phạm trái phép hải phận Việt Nam; hỗ trợ lực lượng biên phòng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các tàu thuyền khác gặp nạn trên biển. Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong khai thác, bảo quản hải sản, phòng chống thiên tai, bất trắc trên biển, bảo vệ tàu thuyền khi neo đậu ở bờ...

Tham gia từ ngày đầu Tổ Tự quản tàu thuyền an toàn Khu phố 2 được thành lập vào năm 2010 với 10 chủ tàu cá là thành viên, đến nay tổ đã tăng lên 17 thành viên, Tổ trưởng Hồ Văn Thu vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc.

“Hôm nay, chúng tôi hội ý để đánh giá những việc đã làm được, việc chưa đạt kết quả tốt trong thời gian qua rồi bàn kế hoạch thời gian tới. Với sự hỗ trợ của cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương, anh em trong tổ thường xuyên nhắc nhở nhau làm tốt trách nhiệm của mình. Như bước vào vụ cá Nam năm nay phải chú ý hơn việc nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật trên biển để thông tin cho lực lượng chức năng, hỗ trợ nhau trong đánh bắt”, ông Thu nói.

Đối với ngư dân Nguyễn Thanh Thủy, tham gia Tổ Tự quản tàu thuyền an toàn Khu phố 2 gần 10 năm qua đã mang lại cho ông và nhiều ngư dân khác những lợi ích thiết thực.

“Vào mùa mưa bão, thành viên trong tổ không chỉ hỗ trợ nhau mà còn giúp bà con neo đậu tàu thuyền an toàn, bảo vệ tài sản. Còn khi vươn khơi bám biển, các thành viên của tổ lại luôn sát cánh đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi không may gặp tai nạn, rủi ro trên biển”, ông Thủy cho hay.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt Trần Đình Cảm, địa phương hiện có 8 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, các tổ này hoạt động rất hiệu quả. Nổi bật là ngoài cùng nhau hỗ trợ tăng năng lực sản xuất, cùng giữ gìn an ninh trật tự trên biển, thành viên của các tổ còn cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng BĐBP và địa phương giữ vững chủ quyền, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị trên biển cũng như đất liền, từ đó thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đây cũng là hiệu quả mang lại từ hoạt động của 5 tổ tự quản tàu thuyền an toàn ở xã Gio Hải, 4 tổ tự quản tàu thuyền an toàn ở xã Trung Giang.

Dấu ấn bộ đội biên phòng

Huyện Gio Linh có bờ biển dài 15,85 km đi qua các xã Trung Giang, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt. Để đảm bảo công tác quản lý địa bàn, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các tổ tự quản tàu thuyền an toàn.

 
Cán bộ biên phòng phổ biến pháp luật về khai thác hải sản cho thành viên Tổ Tự quản tàu thuyền an toàn Khu phố 2, thị trấn Cửa Việt - Ảnh: H.N 
 

“Để triển khai thực hiện, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong khảo sát, xây dựng kế hoạch rồi nắm bắt nguyện vọng của ngư dân... để thành lập các tổ tự quản tàu thuyền an toàn.

Sau đi vào hoạt động, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các tổ xây dựng hệ thống tổ chức, quy chế, nội dung tự quản; đồng thời, phổ biến, cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan đến chủ quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên biển, khu vực biên giới biển, đánh bắt hải sản trên biển.

Gắn với đó là phổ biến, hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng cứu hộ cứu nạn, xử lý các tình huống bất trắc trên biển, cách thức nắm bắt và xử lý thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự để cung cấp cho lực lượng biên phòng.

Có thể thấy rằng, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn không chỉ là biểu hiện sinh động, hiệu quả của xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh mà còn là nền tảng để đoàn kết, tập hợp ngư dân lao động sản xuất ngày càng tốt hơn”, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho hay.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Giang Nguyễn Đức Phới, trong quá trình xây dựng và nhân rộng mô hình tổ tự quản tàu thuyền an toàn trên địa bàn, lực lượng biên phòng luôn đóng vai trò nòng cốt. Cán bộ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt định kỳ tham dự các buổi sinh hoạt, hội ý của các tổ để đánh giá kết quả, định hướng kế hoạch hoạt động.

Đồng thời, lồng ghép thông báo, tuyên truyền tình hình an ninh trật tự trên biển, trên đất liền và các quy định, quy chế khu vực biên giới, chủ quyền an ninh vùng biển. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của các thành viên tổ tự quản về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh cũng như nâng cao năng lực đánh bắt hải sản của ngư dân để có cuộc sống no đủ hơn.

“Từ hiệu quả 17 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 448 tàu, thuyền và 1.200 thành viên, thời gian tới, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục xây dựng và nhân rộng các tổ tự quản tàu thuyền an toàn để góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh”, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khai trương lễ hội du lịch biển năm 2025

Xuân Thế |

Từ ngày 25 đến ngày 27/4, tại biển Nhật Tân, xã Triệu Cơ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2025 với Chủ đề “Điểm đến và khát vọng”, với nhiều hoạt động diễn ra phong phú như: Hội trại thanh niên, hội diễn văn nghệ, thi nhảy dân vũ, bóng chuyền bãi biển và các trò chơi dân gian, các hoạt động đều tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; ngợi ca về mảnh đất và con người Triệu Cơ anh hùng.

Khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm Biên cương” cho hộ nghèo biên giới biển

Xuân Thế |

Sáng ngày 22/4, Đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong tổ chức Khánh thành và bàn giao nhà “mái ấm biên cương” cho hộ ông Trần Khương Luyến (thôn 8, xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong); Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Triệu Phong, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đến dự.

Công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mang lại hiệu quả thiết thực

Trần Thị Lài |

Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiệu quả của chương trình đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên biển.

Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đường ven biển

Lê An |

Ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đi kiểm tra tình hình thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án: Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1; tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

Sẵn sàng đón đầu mùa du lịch biển

Lê An |

Với lợi thế bờ biển dài, cát trắng và không khí trong lành, du lịch biển là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của huyện Gio Linh (Quảng Trị). Thời điểm này, tại các địa phương ven biển, người dân đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, làm đẹp bãi biển, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ cùng các sản phẩm mới, đa dạng để sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch biển sắp tới.