Tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hàn Nguyên |

Sẽ tôn tạo Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi đi khảo sát thực địa và ghi nhận các ý kiến góp ý, đã thống nhất về phương án tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Theo đó, sẽ tôn tạo khu di tích theo kiến trúc nhà rường Trung bộ. Quá trình thực hiện, sẽ cố gắng bảo tồn nguyên gốc khu lưu niệm phù hợp với kiến trúc và văn hóa miền Trung.

 
 
 Được biết, khu lưu niệm có tổng diện tích trên 5.430m2 thuộc địa bàn thôn Hậu Kiên (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong). Vào năm 2016, HĐND tỉnh Quảng Trị có Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nội dung đầu tư gồm gồm tu bổ Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày, Bia chứng tích, nâng cấp bến đua thuyền; tôn tạo sân vườn, tường rào, xây mới nhà đón tiếp, phòng đọc thư viện nhân dân, cổng di tích. Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, ngân sách trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Quảng Trị: Hội thảo Festival "Vì Hòa bình" sẽ diễn ra trong tháng 10

Y.M.S |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án Festival "Vì Hòa bình".

Tặng dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Quảng Trị

B.T.V |

Thông qua Tổ chức Medipeace, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa tài trợ dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng (PHCN) cho trẻ khuyết tật tại một số địa phương tỉnh Quảng Trị.

Họa My, người mang rừng ra phố

Yên Mã Sơn |

Sinh ra từ huyện miền núi với sự trù phú về nông lâm sản và bề dày văn hóa, một cô gái Pa Cô đã kết nối “núi rừng” và “phố thị” thông qua những sản phẩm bản địa.

Sắp có thương hiệu Bơ Hướng Hóa

Nguyễn Khang |

UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vừa cho biết, các cơ quan chuyên môn của huyện đang hoàn thiện thủ tục để đăng ký thương hiệu “Bơ Hướng Hóa” tại Cục sở hữu trí tuệ.