Tổng kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021

Minh Đức |

Ngày 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích khuyến khích, nâng cao tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời tìm kiếm, chọn lọc và tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc thi đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia với nhiều ý tưởng, dự án được đầu tư kỹ lưỡng, có tính khả thi và nhiều khả năng nhân rộng, ứng dụng rộng rãi trong lao động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Trao 2 giải Nhất cho 2 tác giả Trần Thị Trang và Lê Văn Hóa-Ảnh: M.Đ
Trao 2 giải Nhất cho 2 tác giả Trần Thị Trang và Lê Văn Hóa-Ảnh: M.Đ

Tại vòng sơ khảo, có 16 ý tưởng, dự án tham gia, được đánh giá có chất lượng, quy mô và khả năng sáng tạo cao. Trên cơ sở kết quả chấm vòng sơ khảo đã chọn ra 9 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng nhất vào vòng chung kết.

Tại buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho tác giả Trần Thị Trang với dự án “Muối cá lá” và tác giả Lê Văn Hóa với dự án “Sản xuất xe lăn điện đa năng hỗ trợ người già và người khuyết tật”; trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba cho các tác giả có ý tưởng, dự án đoạt giải. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen cho tác giả Nguyễn Thị Diễm My với ý tưởng “Chế tạo gạch lát sân, đường từ hỗn hợp rác thải nhựa và vôi sống” nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ tinh thần đam mê nghiên cứu, tham gia cuộc thi.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đặc trưng và sản phẩm mô hình khởi nghiệp của phụ nữ

Thanh Hải |

Ngày 17/11, tại Nhà khách Tỉnh ủy, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức khai mạc hoạt động giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đặc trưng tỉnh Quảng Trị và trưng bày, giới thiệu sản phẩm mô hình khởi nghiệp của phụ nữ. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương tham dự buổi lễ.

Tiếp lửa đam mê khởi nghiệp

Nhơn Bốn |

Xác định tầm quan trọng của việc hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, những năm qua Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ khởi nghiệp tích cực từ Hội LHPN tỉnh đã giúp hàng chục nghìn hội viên khởi nghiệp thành công, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững...

Thanh niên khởi nghiệp bằng mô hình nuôi lợn bản theo hướng hữu cơ

Bích Liên |

Từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tuy nhiên do ảnh hưởng của COVID-19, công việc bấp bênh, anh Lê Văn Hóa, ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (quảng Trị) phải về nước trước thời hạn. Dù gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm “đã không làm thuê xứ người thì về làm chủ ở quê mình”, anh Hóa đã xây dựng thành công trang trại nuôi lợn bản theo hướng hữu cơ, khép kín.

Khởi nghiệp bằng niềm đam mê cà phê nguyên chất

Vân Trang |

Gia cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, anh Phạm Văn Thiện (sinh năm 1986), quê ở tỉnh Hà Tĩnh đành gác lại giấc mơ giảng đường để vào Tây Nguyên làm thuê. Nhiều năm đảm nhận công việc chăm sóc, thu hoạch, sơ chế cà phê nên anh Thiện hiểu rõ những giá trị mà cà phê nguyên chất mang lại. Niềm đam mê với cà phê lớn dần trong lòng chàng trai tha hương để anh nung nấu ý định về một ngày không xa sẽ khởi nghiệp bằng kinh doanh cà phê nguyên chất.