Trằm Trà Lộc sẽ trở thành tổ hợp dịch vụ du lịch cao cấp

Lê An |

Ngày 21.11.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Long để xem xét đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết hợp với nhà phố shophouse và khu nhà biệt thự tại Trằm Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. 

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Long, dự án được xây dựng trên diện tích 100 ha, bao gồm 8 phân khu: Đón tiếp, tiện ích - cảnh quan; lưu trú; lâm viên sinh thái - safari; thể thao giải trí - trải nghiệm sinh thái; tâm linh - tín ngưỡng - trại sáng tác - trại dưỡng lão; kĩ thuật và hậu cần. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng các phân khu phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; khu nhà biệt thự và nhà phố shophouse sẽ triển khai trong các giai đoạn tiếp theo. Tổng nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 100 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 50 tỉ đồng.
 
  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kết luận buổi làm việc​

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính hoan nghênh và ủng hộ việc đầu tư vào Trằm Trà Lộc. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh và quy hoạch chi tiết của huyện Hải Lăng.

 Vì vậy đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu kĩ về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, xã hội do ở khu vực này vừa có rừng nguyên sinh, vừa có hồ nước nên cần có hướng xây dựng trên cơ sở tôn trọng hiện trạng, có phương án khai thác dưới tán rừng; đảm bảo hài hòa trong xây dựng, hạn chế bê tông hóa quá nhiều.

Giao UBND huyện Hải Lăng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thống nhất quy hoạch chi tiết dự án; đánh giá tác động môi trường; tạo sự đồng thuận của người dân với dự án nhằm đề xuất chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất. Tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Huyện biên giới Hướng Hoá có số người nghiện ma tuý cao nhất tỉnh

Tiến Nhất |

Theo thông tin từ Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 1.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó số người nghiện ở ngoài xã hội 1.705 người.

Buổi sáng trên đảo ngọc Cồn Cỏ

Nguyễn Dũng - Yên Mã Sơn |

Sáng sớm ở âu thuyền đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), những chiếc thuyền đánh cá ghé vào đảo xả cá bán cho người dân và khách du lịch.

Làng Trà Liên bên dòng Thạch Hãn

Thanh Hoa - Minh Kha - Kim Thoa - Như Hòa |

Làng Trà Liên (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - nơi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng chọn làm nơi dừng chân trên đường mở cõi vào phương Nam.

Hoa nở ngày đông trên "tiểu Đà Lạt"

Thái Hiền - Lê Tú - Ngọc Tú |

Những đường hoa, cánh đồng hoa ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Người thầy dạy nghề tài năng

Biên Cương |

Vượt qua gần 400 thiết bị đến từ 216 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức, sản phẩm “Thiết bị hàn tự động 3 vị trí - ứng dụng công nghệ hàn Mig/Mag” của thầy Lê Hồng Sương ở trường Trung cấp nghề Quảng Trị đã đạt giải Nhất hội thi.

Hội thảo chia sẻ, nhân rộng phương pháp tiếp cận cộng đồng dựa vào nội lực

Thanh Vân - Biên Cương |

Ngày 19/11, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị phối hợp với Vùng dự án Plan tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo chia sẻ, nhân rộng phương pháp tiếp cận cộng đồng dựa vào nội lực thông qua dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong các sáng kiến phát triển”.

Tour Sa Mù Hill khám phá cảnh sắc Hướng Hoá

Trần Hà |

Nhằm quảng bá hình ảnh về các địa điểm tiềm năng có thể khai thác du lịch trên vùng đất Hướng Hoá (Quảng Trị), trong 2 ngày cuối tuần (16 & 17/11) Quỹ phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã thiết lập tour du lịch Sa Mù Hill để đưa khách miền xuôi khám phá miền núi.

Con đường hoa dã quỳ thu hút khách vào dịp cuối tuần

Yên Mã Sơn |

Tháng 11 ở miền tây Hướng Hoá (Quảng Trị) nắng vàng mật ong và gió se se lạnh. Tháng này hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, vàng ruộm trải dài các cung đường qua phố núi Hướng Phùng.