Trao giải Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên

Tú Linh |

Ngày 18/3, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên, lần thứ IV, năm 2023. Theo đó, đoàn học sinh Quảng Trị tham gia dự thi đoạt 41 huy chương tại 3 bảng.

Cụ thể, Bảng siêu cup, dành cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia Tin học, đoàn Quảng Trị có thí sinh Lê Thiên Quân, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương Vàng, là 1 trong 3 Huy chương Vàng tại kỳ thi.

Bảng chuyên tin, dành cho học sinh chuyên tin hoặc chọn Tin ở trường THPT chuyên, đoàn học sinh Trường THPT chuyên Quảng Trị đoạt 2 Huy chương Vàng gồm, Hoàng Thiện Nhân và Trần Công Anh Khoa; 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Hoàng Thiện Nhân và Trần Công Anh Khoa học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị (ở giữa) được trao Huy chương Vàng của Bảng chuyên Tin - Ảnh: Thần Phong
Hoàng Thiện Nhân và Trần Công Anh Khoa học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị (ở giữa) được trao Huy chương Vàng của Bảng chuyên Tin - Ảnh: Thần Phong
Bảng không chuyên Tin, dành cho thí sinh trường THCS và THPT không chuyên, đoàn Quảng Trị đoạt 33 huy chương gồm: 8 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam, ICPC Việt Nam, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng tổ chức.

Kỳ thi gồm 2 vòng, vòng sơ loại diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến vào ngày 4/3 với hơn 2.000 học sinh của 281 trường THCS, THPT đến từ của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc. Các thí sinh tham gia ở 3 bảng thi.

Dựa trên kết quả của các bài thi, ban giám khảo đã lựa chọn được 893 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết, trong đó gồm 97 thí sinh Bảng siêu cúp, 337 thí sinh Bảng chuyên tin và 459 thí sinh Bảng không chuyên Tin.

Nội dung và đề thi vòng chung kết gồm: Ngôn ngữ lập trình: Pascal, C, Python, C++; theo khuôn mẫu và nội dung đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia; Chương trình chuyên sâu THPT chuyên môn Tin học năm 2009 của Bộ GD&ĐT…

Tại lễ bế mạc vòng chung kết, ban tổ chức trao 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng cho các thí sinh ở Bảng siêu cúp; trao 17 Huy chương Vàng; 35 Huy chương Bạc và 54 Huy chương Đồng cho thí sinh ở Bảng chuyên tin; trao 31 Huy chương Vàng; 63 Huy chương Bạc và 89 Huy chương Đồng cho các thí sinh ở Bảng không chuyên.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tất cả học sinh Việt Nam tham gia Olympic quốc tế 2022 đều đoạt giải

PV |

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam, với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, toàn bộ học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 bằng khen (giải Khuyến khích).

Trao giải Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31

PV |

Sau ba ngày diễn ra với nhiều phần thi gay cấn, Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31, năm 2022 (OLP’22) - Procon Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - TP Hồ Chí Minh 2022 đã bế mạc tối 9/12.

Học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế

PV |

Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2022 đều đạt thành tích cao so với những năm trước. Kết thúc đợt thi, các đội tuyển đều đạt thành tích vượt trội và được dư luận xã hội đánh giá cao. Cụ thể: 39 lượt học sinh tham gia dự thi, có 37/39 học sinh đạt giải với: 12 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen.

10 thí sinh Việt Nam từng đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán quốc tế bây giờ ra sao?

Thanh Mai |

Trong số 67 HCV đạt được, Việt Nam có 10 HCV giành điểm tuyệt đối trong lịch sử gần nửa thế kỷ tham dự Olympic Toán học quốc tế.