Trên 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 bắt đầu làm bài thi Ngữ văn

PV |

Sáng 3/9, 26.075 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã làm bài với môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.

Thí sinh sẽ có 120 phút làm bài môn thi Ngữ văn, bắt đầu từ 7 giờ 35 phút.

Trong đợt thi này, công tác phòng dịch COVID-19 vẫn được đặt lên hàng đầu. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và TTXVN tại một số điểm thi Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Đắk Lắk ngay từ sáng sớm, đội thanh niên tình nguyện đã có mặt tại điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đợt 2 này, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 10 thí sinh dự thi. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai chặt chẽ đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hơn 5.400 thí sinh của Hội đồng thi Trung học phổ thông đợt 2 năm 2020 tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại 9 điểm thi từ sớm. Trong số các thí sinh dự thi lần này, có 26 thí sinh diện F1, F2; đến từ 6 tỉnh, gồm: Khánh Hòa (13 thí sinh), Gia Lai (5 thí sinh), Kon Tum (1 thí sinh), Đắk Nông (3 thí sinh), Phú Yên 1(thí sinh), Đà Nẵng (3 thí sinh).

Lực lượng y tế đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào phòng thi của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tường Vi /TTXVN
Lực lượng y tế đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào phòng thi của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Tường Vi /TTXVN

Những thí sinh đầu tiên đến điểm thi được phân theo lớp, theo luồng để theo dõi, đăng kí tên.

Tại điểm thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước cổng điểm thi, đi qua buồng khử khuẩn trước khi vào phòng thi.

Đánh giá chung của Ban chỉ đạo thi, ngày làm thủ tục đầu tiên diễn ra thuận lợi tại tất cả các điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho công tác tổ chức thi.

Thí sinh Thừa Thiên - Huế đeo khẩu trang khi làm bài thi. Ảnh: Tường Vi/TTXVN
Thí sinh Thừa Thiên - Huế đeo khẩu trang khi làm bài thi. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu giờ buổi sáng ngày 3/9/2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

(Nguồn: Báo Tin tức)

TAGS

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/9

Thắng Trung |

Do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Diễn biến mới nhất sức khoẻ của các bệnh nhân nghi ngộ độc pate Minh Chay

Tâm An |

Tính đến nay tại TPHCM đã ghi nhận 9 bệnh nhân ngộ độc nghi do sử dụng pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.

Giá lợn hơi tiếp tục lao dốc, đã xuống mức 74.000 đồng/kg

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 2.9 tiếp tục giảm trên cả nước, nhiều địa phương giá chỉ còn 74.000 đồng/kg. Giá cao nhất: 80.000 đồng/kg, sức mua chậm.

Thời tiết ngày 1/9: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Minh Tú |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 1/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhât 34-37 độ C, các tỉnh Trung và Nam Bộ nắng nóng cục bộ.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 1/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhât 34-37 độ C, các tỉnh Trung và Nam Bộ nắng nóng cục bộ.