Triệt phá tội phạm ma túy, không để tình trạng “nuôi lớn rồi mới đánh”

Nguyễn Hiền |

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm ma túy khi mới hình thành, không được để xảy ra tình trạng “nuôi lớn rồi mới đánh”.

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ các điểm cầu của Bộ Công an tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tới các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tình hình tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2021, Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết, theo thống kê, hiện nay toàn quốc có trên 246.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.600 người nghiện (4,7%) so với cuối năm 2020, đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn. Trong khi đó, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện chưa thực sự có hiệu quả, gây áp lực không nhỏ đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

So với cùng kỳ năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tăng 10,66% số vụ, số đối tượng tương đồng năm 2020; vật chứng thu giữ tăng 25% số kg heroin, giảm 27% số MTTH (kg), tăng 582% số kg cần sa. Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý cả nước khởi tố mới 11.133 vụ, 14.288 đối tượng phạm tội về ma túy.    

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp, các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy vẫn tìm cách hoạt động mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 486 của Bộ về việc tập trung giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam; các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các đường dây ma túy tuyến Tây Bắc và các tuyến, địa bàn trọng điểm khác... Triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ xa, ngay từ bên kia biên giới.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng là phải triệt phá được cả đường dây, ổ nhóm, nhất là số đối tượng chủ mưu cầm đầu, không “đánh khúc giữa”; đồng thời, phải triệt phá ngay các đường dây, tụ điểm khi mới hình thành, không được để xảy ra tình trạng “nuôi lớn rồi mới đánh”. Cùng với đó, giải quyết các tụ điểm phức tạp về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó chú ý triệt xóa bằng được những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy trá hình, nhất là ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự và các địa điểm khác mà đối tượng lợi dụng để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, tạo thế trận thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ma túy, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và tại các cảng hàng không, cảng biển….

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao huân chương Quân công hạng Nhì cho Trung tướng Phạm Văn Các, nguyên Cục trưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao huân chương Quân công hạng Nhì cho Trung tướng Phạm Văn Các, nguyên Cục trưởng.

Phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc để làm trong sạch địa bàn; phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội, nhất là số đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần, ngáo đá, không để đối tượng gây ra các vụ phạm pháp hình sự, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm ma túy. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bắt oan, sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm ma túy.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Thưởng 20 triệu cho thành tích bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Đình Tiến - Minh Khánh |

Ngày 28/6/2021, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã trao thưởng số tiền 20 triệu đồng để động viên lực lượng tham gia Chuyên án QT 421 do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác lập, đấu tranh, bứt giữ đối tượng Hồ Văn Quy, 1 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy

Trần Khôi |

Ngày 27/6/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra làm rõ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 2 cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật buôn bán ma túy trái phép

Thành Nam |

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai thanh niên lĩnh án 18 năm 6 tháng tù về tội mua bán ma túy

Anh Vũ |

Ngày 24/6/2021, Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã mở phiên tòa xét xử đối với bị can Trần Chính Vũ (sinh năm 1991) và Đinh Ngọc Việt (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ về tội mua bán ma túy.