Triệu Phong: Thêm 12 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Hồng Lĩnh – Cảnh Thu |

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) Nguyễn Thị Phước Hoà cho biết: Xác định việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để đạt chuẩn đội ngũ giáo viên, trong năm 2023, bằng nhiều nguồn lực, đơn vị đã tập trung xây mới 28 phòng học cho các đơn vị trường học với tổng kinh phí gần 19 tỉ đồng, đồng thời đầu tư nâng cấp sửa chữa cho các trường học khác gần 5 tỉ đồng.

Trong năm 2023 có thêm 12 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 35/42 trường, vượt chỉ tiêu 5 đơn vị. Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 sẽ có 40/42 trường và năm 2025 sẽ có 100% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương trao chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Triệu Thành, huyện Triệu Phong-ảnh: Cảnh Thu
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương trao chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Triệu Thành, huyện Triệu Phong-ảnh: Cảnh Thu
Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực trong nâng cao chất lượng dạy và học, trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện Triệu Phong sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện và các ngành liên quan chú trọng đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia phối hợp với ngành giáo dục trong việc xây dựng các trường học đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

UBND tỉnh nghe báo cáo nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong

TIến Nhất |

Ngày 29/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Phát triển làng nghề truyền thống để giải quyết việc làm cho lao động ở Triệu Phong

Tú Linh |

Địa bàn huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có 4 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận và hiện đang hoạt động. Các làng nghề truyền thống đã tạo ra nhiều sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề của địa phương.

Hội thảo khoa học định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong

Thanh Hải |

Ngày 22/11, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, UBND huyện Triệu Phong phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội thảo.

Hướng Hóa nỗ lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Thanh Hải |

Những năm qua, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) luôn quan tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung đội ngũ giáo viên để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.