Trở về từ miền Nam, 3 trường hợp vừa được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Ngày 31/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, 3 trường hợp trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên là anh P.Đ.T.M (sinh năm 2000), quê ở xã Hải Thái, huyện Gio Linh. Ngày 29/7/2021, anh M. di chuyển bằng xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Trị, có khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng lúc 13 giờ và thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật cơ sở 2 (huyện Gio Linh).

Kiểm tra sức khỏe những người dân vừa được cách ly tập trung sau khi trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Q.H
Kiểm tra sức khỏe những người dân vừa được cách ly tập trung sau khi trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Q.H

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.H. (sinh năm 1960), quê ở xã Hương Sơn, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 30/7/2021, trên đường di chuyển bằng xe tải chở hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tĩnh, bà H. khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng lúc 16 giờ. Xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 của bà N.T.H. cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bà H. được đưa đi cách ly, điều trị vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Trường hợp thứ 3 là anh H.V.D. (sinh năm 2002), trú tại xã Hướng Việt, huyện Huyện Hướng Hóa. Ngày 30/7/2021, anh D. di chuyển bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương đến tỉnh Quảng Trị. Sau khi khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng, anh D. được thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. Sau khi xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính, anh D. được đưa đi cách ly, điều trị vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Được biết, các trường hợp trên đang chờ Bộ Y tế công bố. Cả ba trường hợp đều được cách ly tập trung ngay sau khi khai báo y tế tại chốt. Hiện tại, ngành y tế đang triển khai test nhanh cho người dân trước khi vào khu cách ly tập trung để phân loại sớm các trường hợp nghi ngờ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Y tế thông tin, trong số 4.060 ca COVID-19 mới được ghi nhận, Quảng Trị có 4 ca. Xác nhận thông tin trên, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho biết, 4 trường hợp này là thành viên trong một gia đình đi ô tô trở về từ miền Nam và đã được cách ly ngay sau khi trở về. Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, cho biết thêm, ngoài 4 ca COVID-19 theo công bố mới nhất của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là người dân Quảng Trị trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly tập trung.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận trong khu cách ly tập trung

Q.H |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay 31/7/2021, cả nước có 4.060 ca COVID-19 mới. Trong đó, tại Quảng Trị, có 4 ca vừa được Bộ Y tế ghi nhận.

Nhiều người ở Lào dương tính COVID-19 sau khi cách ly xong

Tổng hợp |

Những ngày gần đây, Lào liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính là người đã hoàn thành thời gian cách ly sau khi nhập cảnh và được cho về nhà. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị: Ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Sáng nay 28/7/2021, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính. Trường hợp vừa ghi nhận là chị N.T.T. (sinh năm 1978), trú tại Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà. Hiện tại, chị T. đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

16 nam nữ dự tiệc sinh nhật giữa đại dịch, 10 người dương tính ma túy

Quang Sáng |

Tổ chức tiệc sinh nhật giữa đại dịch, 10/16 người tham dự dương tính với ma túy.