Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Minh Nguyệt |

Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Thời tiết các khu vực ngày 19/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày nắng, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C, phía Nam 34-37 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiến Nhất |

Ngày 18/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Trung tâm y tế Hướng Hoá lấy thành công nhiều dị vật từ tai mũi họng

Hoa Nguyễn |

Ngày 18/5/2020, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết đã lấy dị vật (hạt bắp) nằm trong mũi em bé người dân tộc thiểu số 23 tháng tuổi sau một thời gian dài.

Dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế khi kiểm soát được COVID-19

Phan Phương |

Trên cơ sở dự báo tình hình, rà soát và tính toán các cân đối lớn, Chính phủ dự kiến có hai kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Trong 10 ngày tới, cả nước ngày nắng nóng, đêm có mưa và dông

Thắng Trung |


Từ ngày 15-24/5, các khu vực trong cả nước ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa và dông; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.