Tuyên án 52 bị cáo trong vụ cá độ bóng đá, lô đề lớn nhất trên địa bàn Quảng Trị

Trần Thanh |

Ngày 13/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với 52 bị cáo.


Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về số tiền phạm tội và số bị cáo. Đáng nói, trong vụ án này có một số cán bộ, công nhân, viên chức tham gia đánh bạc công tác trong lực lượng công an, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Văn phòng đăng ký đất đại tỉnh Quảng Trị...

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP. Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia.

Các bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: TT
Các bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: TT

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (cá độ bóng đá qua mạng internet) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con).

Đồng thời, các đối tượng tạo thêm các tài khoản lẻ này khi có yêu cầu rồi giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các “con bạc” thực hiện hành vi đánh bạc, hoặc số đối tượng này trực tiếp đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện một số đối tượng còn đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh.

Quá trình điều tra xác định các bị can đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên và người đánh bạc nhiều nhất với 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần từ 1 triệu đồng trở lên, một số bị can nhiều lần đánh bạc trên 50 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can trong vụ án này lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong vụ án này, nổi lên một số đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh tham gia với số tiền lớn. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, sinh năm 1989), trú tại TP. Đông Hà có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó Dương đã tổ chức đánh bạc với số tiền trên 18,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 754 triệu đồng.

Bị can Phan Đình Trí (sinh năm 1970), trú TP. Đông Hà đã có hành vi sử dụng mạng Internet giúp sức 3 bị cáo khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền “Tổ chức đánh bạc” gần 39 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 462 triệu đồng.

Bị can Trần Quốc Nghị (sinh năm 1982), trú tại TP. Đông Hà có hành vi tổ chức đánh bạc, với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng, thu lợi bất chính 517 triệu đồng.

Bị can Lê Đăng Kha (sinh năm 1992), trú TP. Đông Hà có hành vi tổ chức cá cược lô đề và cá cược bóng đá, với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng, thu lợi bất chính 179 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, nhiều “con bạc” đã bỏ số tiền hàng tỉ đồng để đánh bạc. Trong đó, bị can tham gia đánh bạc nhiều lần nhất là Trà Nhật Tân (sinh năm 1988), trú tại Phường 3, TP. Đông Hà với 273 lần; trong đó có 100 lần có số tiền 50 triệu đồng trở lên, tổng số tiền đánh bạc là hơn 13,5 tỉ đồng.

Bị can tham gia đánh bạc được xác định với số tiền nhiều nhất là Tạ Việt Hùng (tức Hùng Đĩ, sinh năm 1974), trú tại TP. Đông Hà, từ tháng 9/2020 - 7/2021 đã đánh bạc 74 lần, với tổng số tiền trên 17,1 tỉ đồng...

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Dương không khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và "Đánh bạc” mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo khác trong quá trình điều tra, truy tố phù hợp với lời khai của người có quyền và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ điện tử và các vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ để buộc tội Nguyễn Bá Dương.

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt 20 bị cáo từ 9 tháng tù đến 8 năm tù giam, 32 bị cáo khác bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Dương bị phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo Phan Đình Trí bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 năm tù về tội “Đánh bạc”; Lê Văn Dự 3 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Lê Đăng Kha 2 năm tù về tội “|Tổ chức đánh bạc” và 9 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Hữu Tú 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 năm tù về tội “Đánh bạc”; Trần Quốc Nghị 18 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Tạ Việt Hùng bị phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”; bị cáo Ngô Quốc Bảo bị phạt tiền 150 triệu đồng về tội “Đánh bạc”. Hai bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa và Lê Minh Tài bị phạt tiền 100 triệu đồng mỗi người về tội “Đánh bạc”...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Xét xử đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn

Trần Thanh |

Ngày 10/1, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với 52 bị cáo. Hoạt động của đường dây cờ bạc này bao gồm cá độ bóng đá, lô đề với số tiền tổ chức đánh bạc lên đến hàng tỉ đồng. Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về số tiền phạm tội và số bị cáo.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại thị trấn Lao Bảo

Trần Khôi |

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, thu giữ gần 70 triệu đồng tại hiện trường.

Đông Hà nỗ lực đấu tranh với tệ nạn ma túy, cờ bạc và tín dụng đen

Thanh Tuyền |

Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở Đông Hà (Quảng Trị) đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen trên địa bàn vẫn diễn biến khá phức tạp. Trước thực tế này, địa phương triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn.

Bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc

Phước Trung |

Vào lúc 23 giờ 45 phút hôm qua 8/12, Đồn Biên phòng Hải An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an huyện Hải Lăng, Công an xã Hải Khê đã bắt quả tang một vụ đánh bạc.