Tuyển sinh Đại học 2023: Xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 8/9

PV |

Thời hạn làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến của thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 8/9 thay vì kết thúc chiều nay.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian để thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 8/9, lùi hai ngày so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu là hôm nay, ngày 6/9.

Cụ thể, theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/4, các trường sẽ công bố điểm chuẩn từ ngày 20 đến 22/8, tất cả các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống từ ngày 22/8 đến trước 17 giờ ngày 6/9.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Tuy nhiên, trong quá trình lọc ảo, với lượng dữ liệu lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải tăng số lượng lọc ảo thêm 4 lần, dẫn đến thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học phải lùi hai ngày so với dự kiến (sang ngày 22/8). Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo nguyện vọng năm 2023. Theo đó, việc xác nhận nhập học sẽ bắt đầu từ 24/8 đến trước 17h ngày 8/9.

Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn trên nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học do bị ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

(Nguồn: Ngày Nay)

Tuyển sinh đại học 2023: Điểm sàn nhiều ngành đào tạo giáo viên duy trì ở mức cao

PV |

Mới đây, công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 của các trường Đại học đào tạo nhóm ngành Sư phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, điểm sàn ở nhiều ngành vẫn duy trì ở mức cao, ngành cao nhất 23,5 điểm.

Tuyển sinh đại học 2023: Bí quyết để không “sập bẫy” điểm sàn

PV |

Thực tế tuyển sinh đại học các năm trước cho thấy có những ngành học, điểm chuẩn trúng tuyển chênh lệch đến 7 điểm so với điểm sàn. Vì vậy, thí sinh cần tỉnh táo để không "sập bẫy" điểm sàn.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh Đại học năm 2023

PV |

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục-Đào tạo, cho biết có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất, nếu có rủi ro thí sinh sẽ không có hội khác nữa.

Làm rõ vụ hai nữ sinh bị đánh trong đợt tuyển sinh vào lớp 10

PV |

Liên quan đến đoạn clip một nhóm nữ sinh xô xát đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết, vụ việc trên xảy ra tại phường Long Bình (thành phố Thủ Đức), trong thời gian toàn ngành tập trung lực lượng cho việc thi tuyển sinh vào lớp 10.