Vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy, 3 đối tượng lãnh án tử hình

PHH |

Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Nguyễn Bá Chung (sinh năm 1995), trú tại Khu phố 3, Phường 4, TP. Đông Hà; Lê Ngọc Ánh (sinh năm 1988), trú tại Khu phố 6, Phường 1, TP. Đông Hà và Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1997), trú tại Khu phố 4, Phường 1, TP. Đông Hà về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Kết quả điều tra xác định: vào ngày 31/8/2021, Ánh được một người phụ nữ tên Quỳnh (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt vấn đề thuê nhận và đóng gói 3 kg ma túy đá rồi gửi đi tỉnh Quảng Nam với tiền công 40 triệu đồng. Ánh nhận lời và thuê lại Chung với tiền công 20 triệu đồng.

Các bị cáo nhận mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy-Ảnh: H.N
Các bị cáo nhận mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy-Ảnh: H.N

Trước đó, ngày 18/8/2021, Lộc được một người phụ nữ tên Trang (không rõ lai lịch, địa chỉ) ở Quảng Bình thuê vận chuyển ma túy giao cho người khác, tiền công mỗi lần vận chuyển là 5 triệu đồng.

Vào lúc 22 giờ ngày 31/8/2021, Trang liên lạc với Lộc thông báo có người sắp giao ma túy. Khoảng 30 phút sau, một thanh niên gọi điện hẹn Lộc ra trước nhà để nhận túi nilon màu đỏ. Biết trước đó là ma túy nên Lộc mang vào giấu trong phòng ngủ.

16 giờ ngày 1/9/2021, Trang nhắn số điện thoại của Chung cho Lộc để liên lạc giao ma túy. Lộc hẹn Chung đến Kiệt 50 Hàm Nghi, TP. Đông Hà để nhận. Sau khi nhận xong, Chung cho số ma túy đó vào hộp giấy, dán kín và gửi chuyển phát nhanh cho Hoàng Tuấn ở Quảng Nam.

Thực hiện xong giao dịch, Quỳnh chuyển khoản cho Ánh 40 triệu, Ánh chuyển cho Chung 13 triệu sau khi trừ số tiền Chung nợ trước đó.

Công ty chuyển phát nhanh sau khi kiểm tra thùng hàng, phát hiện bên trong túi nilon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên báo cơ quan công an. Vào ngày 2/9/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đông Hà đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chung.

Ánh và Lộc sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy các tinh thể màu trắng thu giữ được có khối lượng 2.941,5g ma túy Methamphetamine.

Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Nguyễn Bá Chung, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Lộc mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển ma túy và pháo lậu

Trần Khôi |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo lậu.

Hướng Hóa: Bắt đối tượng cụt 2 bàn tay tàng trữ trái phép chất ma túy

Trường Nguyên |

Ngày 19/11, thông tin từ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, trong ngày 17/11, đơn vị phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp tục phát động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

Nhơn Bốn |

Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Triệt phá điểm tàng trữ ma túy trái phép tại xã Hướng Phùng

Phước Trung -Phan Vĩnh |

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hồ Văn Hiếu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 116 viên ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi dưới cổng nhà của đối tượng.