Việt Nam không ghi nhận ca mắc bệnh mới hoặc tái nhiễm COVID-19

PV |

Tính đến sáng 1/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc bệnh COVID-19 mới cũng như chưa có thêm trường hợp nào dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.

Phong tỏa toàn bộ lô B2 tại chung cư 1A-1B phố Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: TTXVN phát)
Phong tỏa toàn bộ lô B2 tại chung cư 1A-1B phố Nguyễn Đình Chiểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến sáng 1/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, trong khi có 15 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh.

Hiện Việt Nam đã trải qua 15 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, có tổng cộng 130 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

10 bệnh nhân đang được điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên.

Trong tối 30/4, lực lượng chức năng phường Đa Kao (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phong tỏa toàn bộ lô B2 tại chung cư 1A-1B phố Nguyễn Đình Chiểu do liên quan đến bệnh nhân 92 (BN92) - người mới được xác định tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tất cả 92 nhân khẩu trong 39 căn hộ đã được các nhân viên y tế đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

BN92 sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 14/4 đã trở về tự cách ly trong một căn hộ thuộc Lô B2 của chung cư này.

(Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Sau "chống dịch như chống giặc" sẽ là "chống tụt hậu như chống giặc"?

Nguyễn Khang |

Giới phân tích đã đánh giá, sau năm 1975, Việt Nam đã lỡ mất 2 cơ hội vàng để trở "thành rồng, thành hổ" của thế giới. 45 năm sau ngày giải phóng tuy đã thoát khỏi những khó khăn, lạc lậu nhưng cơ bản vẫn chưa xứng tầm với vị trí, tiềm năng của đất nước.

Nước mắt của... máy xét nghiệm

Bùi Việt |

Vâng, khó quá thì bỏ qua như câu nói thường nghe ở cõi nhân gian này. Làm gì phải khóc!

Tổng Giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt

PV |

Theo số liệu của worldometers, tính đến 7 giờ ngày 28/4, toàn thế giới ghi nhận 3.059.081 ca mắc COVID-19, trong đó 211.202 ca tử vong, 919.746 ca hồi phục.

Kinh doanh dịch vụ ăn uống cần làm gì để đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19?

Hoàng Tuyết |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản hướng dẫn về bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.