Vững chắc thế trận lòng dân

Ngô Thanh Long |

Sau khi hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về chung một nhà, với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, trong đó bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cần gắn chặt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố "thế trận lòng dân" trên hai tuyến biên giới. Từ thực tiễn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai nhiều chương trình, mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo nền tảng vững chắc để quản lý, bảo vệ biên giới lâu dài.

Biên giới là quê hương

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới quốc gia trên đất liền gần 410km, tiếp giáp 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn (Lào) và bờ biển dài hơn 189km. Khu vực biên giới gồm 36 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 15 xã biên giới đất liền, 20 xã, phường tuyến biên giới biển và 1 đặc khu.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Truyền thống của lực lượng BĐBP luôn gắn liền phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Với phương châm đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chắc tay súng nơi tuyến đầu biên giới; đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân; thực hiện “3 bám, 4 cùng" (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương), giúp đỡ người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa mới khu vực biên giới.

BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

 
 Bộ đội Biên phòng chăm lo Tết cho đồng bào trên hai tuyến biên giới thông qua chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” - Ảnh: T.L
 


Giai đoạn 2015-2025, thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” và các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tự quản an ninh trật tự” trên hai tuyến biên giới, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Các mô hình tự quản cung cấp cho lực lượng BĐBP trên 5.729 nguồn tin, trong đó gồm 3.168 nguồn tin có giá trị. BĐBP tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới trên 4.000 đợt với 42.096 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, dân quân và người dân tham gia; tuần tra bờ biển 17.720 đợt với hơn 118.955 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 636 vụ với 1.051 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 49,6kg ma túy dạng ketamine, 319,36kg ma túy dạng đá, 65,34kg heroin, 3.775.915 viên ma túy tổng hợp, 20,217kg cocain, 869,614kg cần sa, trên 2.149kg thuốc nổ, 3.089 kíp nổ, 176 khẩu súng, 26.989 viên đạn các loại, 11.059kg pháo các loại và hơn 724kg vật liệu nổ; xử phạt vi phạm hành chính 2.587 vụ với 3.204 đối tượng, số tiền 13,38 tỉ đồng.

 
Các mô hình lúa nước Biên phòng phát huy tính bền vững trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: T.L 
 


Dấu ấn Biên phòng... thế trận lòng dân

Thế trận lòng dân trên hai tuyến biên giới được củng cố vững chắc khi những người lính quân hàm xanh luôn quán triệt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Qua 10 năm (2015-2025) tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, chương trình, mô hình, việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Dấu ấn Biên phòng trên hai tuyến biên giới là những công trình, dự án kinh tế-xã hội bền vững như 4 mô hình lúa nước tại địa bàn đứng chân của các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, Cà Xèng, Cà Roòng, Làng Ho. Những người lính quân hàm xanh tham gia trên 160.000 cán bộ, chiến sĩ giúp đồng bào xây dựng, nhân rộng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế; sửa chữa, làm mới 205km đường giao thông nông thôn, trên 52km kênh mương, phục vụ phát triển nông nghiệp, trị giá trên 3,2 tỉ đồng. Phối hợp xây dựng 845 nhà "Đại đoàn kết", nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương; 450 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát khu vực biên giới, trong đó Ban Chỉ đạo tỉnh giao BĐBP tỉnh chủ trì xây dựng 256 căn nhà cho đồng bào DTTS 3 xã Trường Sơn, Kim Ngân, Dân Hóa.

 
Bộ đội Biên phòng tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới - Ảnh: T.L 
 


Những công trình dân sinh từ huy động, đóng góp của BĐBP như: 103 mô hình “Nhà vệ sinh vì cộng đồng”, 113 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 37 công trình “Truyền thanh bản xa”, 56 công trình “Giếng nước vùng biên”, 25 công trình “Cổng chào vùng biên”, 1 cây cầu vượt lũ... trị giá trên 20,3 tỉ đồng và hơn 40.000 ngày công lao động.

Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” từ năm 2016 đến nay đã nhận nuôi, hỗ trợ cho trên 600 cháu học sinh nghèo. Đã có 13 “Con nuôi đồn Biên phòng” trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt có 1 “Con nuôi đồn Biên phòng” là đồng bào Rục đầu tiên trúng tuyển vào đại học, trở thành niềm tự hào của bản làng.

“Mô hình “Ánh sáng vùng biên” của BĐBP tỉnh Quảng Trị được Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn làm mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn lực lượng; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tôn vinh điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024; Tổng cục Chính trị lựa chọn là điển hình “Dân vận khéo” trong toàn quân và tặng bằng khen về thực hiện phong trào “Dân vận khéo vùng đồng bào DTTS và miền núi” giai đoạn 2019-2024”, đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Trong 10 năm, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Về tập thể, là các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Cà Xèng, Cà Roòng, Cồn Roàng, Làng Ho, Ngư Thủy, Roòn, Triệu Vân, Cửa Việt, Hướng Phùng, A Vao, Cửa khẩu quốc tế La Lay... Với cá nhân, là các gương sáng: Đại úy Hồ Văn Hữu, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng; trung tá Hồ Manh, Chính trị viên Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động 1; thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Quang Vĩnh, nhân viên Trạm kiểm soát Tà Rùng, Đồn Biên phòng Hướng Lập; trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô; thiếu tá Trần Công Hiền, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ngư Thủy; trung tá Lương Mạnh Hùng, Trợ lý Tổng hợp, Phòng Tham mưu; đại úy Phan Thanh Hảo, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng...

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Ngư dân đón 'lộc biển' đầu năm

L.Chi |

Những ngày đầu năm mới, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân trong tỉnh vươn khơi đón “lộc biển”. Những khoang tàu đầy ắp cá tôm không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn báo hiệu một mùa biển mới mưa thuận gió hòa, đánh bắt bội thu.

Xã Nam Cửa Việt tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2026

Hữu Thái |

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 – 03/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3), sáng 2/3/2026, UBND xã Nam Cửa Việt phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, Đồn Biên phòng Triệu Vân long trọng tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân

Mai Trang - Hoàng Hùng |

Sáng 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Đông Hà và Nam Đông Hà phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 4 tại các phường Đông Hà và Nam Đông Hà theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh: Các ứng cử viên nhấn mạnh trách nhiệm với Nhân dân

Ngọc Mai - Trần Hòa |

Sáng 2/3, tại phường Đồng Hới, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Hới. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Quảng Ninh.