Xã Hải Chánh lập đồ án Quy hoạch chung để đổi mới toàn diện

Minh Trí |

Trong những năm qua, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân từng bước được nâng cao, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hải Chánh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, xã đã lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Chánh đến năm 2035 để phù hợp theo yêu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai.

 
 Người dân thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh thu hoạch bưởi Diễn trong mô hình vườn mẫu - Ảnh: M.T
      

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng đến năm 2035 phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, tạo ra diện mạo mới cho nông thôn xã Hải Chánh theo hướng hiện đại, văn minh, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mục tiêu quy hoạch từng bước đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, và giai đoạn đến năm 2035. Mục tiêu phát triển kinh tế xã theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm sạch, chú trọng mở rộng phát triển kinh tế vùng đồi.

Bên cạnh đó mở rộng, đẩy mạnh phát triển làng nghề sản xuất, tiểu thủ công nghiệp (TTCN), công nghiệp (CN), thương mại, dịch vụ, (TMDV) du lịch, mũi nhọn là TMDV. Phát triển kinh tế -xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tạo điều kiện để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với đầy đủ điều kiện sinh hoạt, giảm dần khoảng cách với cuộc sống người dân đô thị.

Hải Chánh nằm về phía Nam của huyện Hải Lăng, cách trung tâm huyện 10 km, giáp huyện Phong Điền (TP. Huế) được xem là cửa ngõ phía Nam của huyện Hải Lăng nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung. Sự phát triển của các ngành TMDV, TTCN và CN thúc đẩy quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Nền kinh tế phát triển theo hướng CN, TTCN - ngành nghề và TM - DV. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Chú trọng mở rộng phát triển kinh tế vùng đồi. Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển làng nghề sản xuất TTCN, TMDV, du lịch trong đó thế mạnh là TTCN, TMDV.

Theo đồ án, thực hiện tái cơ cấu ngành CN, TMDV theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển với quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng. Quan tâm khuyến khích các dịch vụ hiện có mở rộng phát triển. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là phục vụ sản xuất CN,TTCN và các vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung theo quy hoạch.

Với lợi thế về giao thương hàng hóa, sự phát triển của CN, TTCN, ngành nghề truyền thống có thương hiệu trên địa bàn xã, cùng với đó ngành TM-DV ngày càng phát triển, đáp ứng các nhu cầu về buôn bán, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã; đời sống Nhân dân ngày càng cao, kéo theo các loại hình TM-DV phục vụ đời sống người dân ngày càng phát triển; tổng giá trị TM-DV tăng nhanh theo hằng năm và đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế xã.

Đối với CN - TTCN, cụm công nghiệp Hải Chánh đã định hình với quy mô 30 ha, trong đó diện tích đất cho thuê là 22,96 ha. Phần lớn các dự án hoạt động ổn định hiệu quả. Tiếp tục mở rộng dự kiến 70 ha vào năm 2035, nâng cao hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp, các ngành TTCN hiện có; triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; khuyến khích mở rộng, đa dạng các ngành nghề.

Về sản xuất nông nghiệp, với lợi thế về đất đai, sông ngòi nên nền nông nghiệp đã hình thành từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của xã. Sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng phương án sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng. Khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học nhằm khai thác lợi thế sản phẩm, ngành hàng của địa phương như sản xuất lúa, nuôi cá.

Ồn định nguồn cung cấp và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào vùng quy hoạch chăn nuôi công nghệ cao. Phát triển đàn gia súc cả về số lượng và chất lượng. Khuyến khích phát triển đàn bò, đàn lợn theo hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại. Phát triển đàn gia cầm với hình thức sử dụng đệm lót sinh học; chủ động phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản.

Ông Bùi Quang Sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh cho biết: “ Theo định hướng chung, giai đoạn đến năm 2030, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển CN, TTCN, đặc biệt là TM-DV, du lịch và các ngành nghề truyền thống. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo ra những sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, chú trọng mở rộng phát triển kinh tế vùng đồi. Giai đoạn đến năm 2035, tập trung thu hút, phát triển các ngành CN, TTCN, nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chú trọng làm tốt công tác bồi thường, tái định cư ở Hải Lăng

Minh Long |

Xác định công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, huyện Hải Lăng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, công tác này trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác và đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Hải Lăng làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

Minh Anh |

Trong những năm qua, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người cận nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hải Lăng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong huyện.

Ô tô khách chở 46 người bị lật trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hải Lăng

Lê Trường |

Sáng nay 6/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông lật ô tô khách chở 46 người.

Tòa án Nhân dân huyện Hải Lăng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án

Nguyễn Đức Hoan (Chánh án TAND huyện Hải Lăng) |

Thời gian qua, Tòa án Nhân dân huyện Hải Lăng (TAND) đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, đúng lộ trình cải cách tư pháp. Các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hải Lăng: Đột phá cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

Lê An |

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, thời gian qua, huyện Hải Lăng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực như: đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn đặt nền tảng vững chắc cho tương lai.