Quảng Trị:

Xe tải lao vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A

Thanh Thuỷ |

Chiều ngày 3/10/2021, Trạm Cảnh sát giao thông huyện Hải Lăng- Công an tỉnh Quảng Trị cho biết hiện đang giữ nguyên hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một chiếc xe tải bị bốc cháy giữa Quốc lộ 1A sau khi tông vào giải phân cách.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, ô tô tải có biển kiểm soát 89C-092.75 do tài xế T.V. L. (26 tuổi) trú tại xã Hoàng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, trên xe vận chuyển 1 chiếc xe ô tô con đã qua sử dụng lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

 

Khi đến Km782 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng thì đâm vào dải phân cách giữa đường. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô tải bắt đầu bốc cháy, tài xế may mắn thoát ra ngoài. 

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Hải Lăng và các cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã có mặt để điều tiết giao thông, dập tắt đám cháy, bảo vệ hiện trường. 

 
Tại hiện trường, chiếc xe nằm lật nghiêng, cháy rụi hoàn toàn, choán một làn đường trên Quốc lộ 1A. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Hơn 100 F1 bệnh viện Việt Đức được đưa đi cách ly trong đêm

Hoàng Toàn |

Vào 21 giờ 30 đêm 2/10, hơn 100 F1 liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được đưa đi cách ly tập trung.

Xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 10

HL |

Do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng, gia tăng trong nửa cuối tháng; mưa tập trung nhiều hơn ở Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Trốn trên thùng xe tải hòng 'thông chốt' kiểm soát dịch COVID-19

Nam Sương - Nguyễn Văn Nhật |

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện một đối tượng trốn kiểm dịch trên thùng xe tải.

Bắt giữ kẻ lừa đảo, chiếm đoạt qua mạng gần 8 tỷ đồng

Đỗ Trưởng |

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Phụng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.