Xét xử ông Vũ Huy Hoàng: Lần thứ 2 hoãn phiên tòa do thiếu nhiều người

Kim Anh-Nguyễn Cúc |

Trước việc vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng, căn cứ đề nghị của nhiều luật sư và Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa thêm một lần nữa.

Sáng 18/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh phiên xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh phiên xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng ra Tòa với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1953) còn có 9 đồng phạm, gồm: Phan Chí Dũng (sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương), Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), Lâm Nguyên Khôi (sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh), Đào Anh Kiệt (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Văn Thanh (sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Quang Minh (sinh năm 1957, nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), Trương Văn Út (sinh năm 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Lan Châu (sinh năm 1975, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219, khoản 3-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tám bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại Điều 229, khoản 3, điểm b- Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 10 bị cáo, bị cáo Nguyễn Hữu Tín có đơn xin được xét xử vắng mặt do tình trạng sức khỏe yếu, không thể di chuyển xa, có xác nhận của cơ quan y tế…

Bị cáo Tín hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an) theo quyết định tại Bản án hình sự sơ thẩm số 522/2019/HSST ngày 31/12/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Tại phiên tòa, có mặt  đại diện Bộ Công Thương với tư cách là nguyên đơn dân sự; có mặt đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 13 người liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải và đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Có mặt tại phiên tòa còn có đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương, giám định viên của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; vắng mặt giám định viên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước việc vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hoãn phiên tòa. Nhiều luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để triệu tập những người này đến phiên xử.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng cho rằng việc vắng mặt của những cá nhân này sẽ làm ảnh hưởng tới các nội dung quan trọng của vụ án.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bày tỏ mong muốn được đối chất với những cá nhân này tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để bị cáo được xét xử công bằng, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định trước đó, ngày 7/1, phiên tòa xét xử vụ án này đã phải hoãn một lần do thiếu nhiều người liên quan. Tại phiên tòa ngày 18/1, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt với lý do khách quan.

Đại diện Bộ Công Thương và người có nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại diện Bộ Công Thương và người có nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại diện Viện Kiểm sát, một số luật sư và bị cáo đều đề nghị hoãn phiên tòa. Căn cứ vào đề nghị này, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa thêm một lần nữa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được giao cho khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Trương Văn Út (50 tuổi, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Trương Văn Út (50 tuổi, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Quá trình quản lý Sabeco, Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất này để thành lập Công ty liên doanh Sabeco Pearl cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê."

Bị cáo Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Sau khi góp vốn liên doanh xong, các bị cáo đã tích cực chỉ đạo Sabeco thoái vốn, chuyển quyền quản lý tài sản của Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Phan Chí Dũng (63 tuổi, cựu Vụ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Cựu Bộ trưởng khai nhiều bệnh, xin được ngồi

Võ Nam |

Khai với Hội đồng xét xử, Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khai đang bị nhiều bệnh như ung thư, tim mạch và xin được ngồi để tham dự phiên tòa.

Ngày mai, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu toà

Việt Dũng |

Sau hơn 10 ngày hoãn do vắng mặt nhiều bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ngày mai (18.1), TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.

Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Bắc Hiệp |

VKSND tối cao cáo buộc cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. 

Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố

Hoàng Lam |

Ông Vũ Huy Hoàng bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.