Xét xử vụ “Tham ô tài sản” tại CDC Quảng Trị: Tòa tuyên hai bị cáo 15 năm tù

T.B |

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án “Tham ô tài sản” đối với các bị cáo: Lê Quang Việt (sinh năm 1980), Đỗ Đình Phi (sinh năm 1982), cùng trú tại Phường 5, TP. Đông Hà.

Theo hồ sơ vụ án: Vào năm 2020, 2021, để phục công tác xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị là Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) mua Kit test COVID-19 (xét nghiệm được sử dụng để phát hiện sự tồn tại của vi rút SARS-CoV-2 trong cơ thể của những người nghi nhiễm, viết tắt là Kit PCR) do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) sản xuất thông qua Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế.

Hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” trước tòa -Ảnh: T.B
Hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” trước tòa -Ảnh: T.B
CDC Quảng Trị thực hiện mua sắm theo 11 gói thầu (9 gói chỉ định thầu rút gọn, 2 gói chào hàng cạnh tranh), tổng giá trị theo hợp đồng là 13.368.710.030 đồng. Ngoài ra, CDC Quảng Trị còn tiếp nhận hơn 13 nghìn Kit PCR do các đơn vị, tổ chức khác cấp, tài trợ.

Hoạt động xét nghiệm COVID-19 được CDC Quảng Trị bắt đầu triển khai từ 31/3/2020. Lê Quang Việt được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận vi sinh của Khoa Xét nghiệm, thực hiện nhiệm vụ phụ trách test, Kit PCR và cùng Đỗ Đình Phi trực tiếp thực hiện công tác xét nghiệm tại CDC Quảng Trị.

Giai đoạn đầu, khi triển khai xét nghiệm có một số trường hợp bị lây nhiễm chéo (không cho ra kết quả âm hoặc dương) dẫn đến Kit PCR Việt Á bị hao hụt. Việt và Phi đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CDC Quảng Trị, tuy nhiên lãnh đạo đơn vị không có ý kiến chỉ đạo.

Sau đó, cả hai nghĩ ra cách sử dụng phương pháp gộp mẫu (sử dụng 1 test xét nghiệm cho 2 mẫu) để giảm số test cần sử dụng xuống, tuy nhiên phương pháp này chưa đủ bù số Kit PCR Việt Á đã hao hụt trước đó (khoảng 700 test).

Tiếp đó, Việt và Phi sử dụng Kit PCR Alibaba đã hết hạn để xét nghiệm nhằm làm dư Kit test Việt Á để bù vào số hao hụt trước đó. Khi đã bù đủ số lượng hao hụt, các bị cáo tiếp tục sử dụng hai phương pháp trên để làm dư Kit PCR Việt Á, sau đó chiếm đoạt số Kit test này (do Việt trực tiếp quản lý) bằng cách bán lại cho Công ty Việt Á.

Trong đó, ngày 26/1/2021, Việt và Phi chiếm đoạt 1.000 Kit PCR có trị giá 470 triệu đồng; ngày 29/7/2022, Việt và Phi tiếp tục chiếm đoạt 960 Kit PCR và 960 Kit tách chiết có trị giá hơn 481 triệu.

Tổng trị giá cả hai chiếm đoạt của CDC Quảng Trị là 951.440.000 đồng, trong đó Việt thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng; Phi thu lợi bất chính hơn 193 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Quang Việt 8 năm tù; Đỗ Đình Phi 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Công an Quảng Trị: Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Diệu Thúy |

Nhằm huy động sự vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an Quảng Trị phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an cảnh báo "đòn tâm lý" mới các đối tượng lừa đảo sử dụng để thao túng nạn nhân

Huỳnh Duy |

Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng xây dựng nhiều kịch bản, không ngừng có "chiêu" mới để đánh vào tâm lý nhằm thao túng bị hại.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng tham ô tài sản tại trường mầm non

Võ Văn Dũng |

Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Vân Kiều đã lợi dụng vị trí, chức vụ công tác là kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhà trường.

Tử hình đối tượng tham ô hơn 228 tỷ đồng của doanh nghiệp

PV |

Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 30/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án bị cáo liên quan vụ án tham ô hơn 228 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).