Xử lý 8 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng giả, hàng lậu

Quang Đăng |

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển hàng giả, hàng lậu. 

Được biết, sau khi tình hình COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh được phục hồi. Lợi dụng thời điểm này, một số đối tượng tung ra thị trường nhiều hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để giải quyết thực trạng này, lực lượng chức năng thuộc Đội Quản lý thị trường số 1 đã nỗ lực nắm chắc địa bàn, xây dựng mạng lưới cung cấp nguồn tin tại các nhà kho, bãi tập kết hàng hóa để phục vụ công tác chống buôn lậu.

Qua đó, lực lượng chức năng thuộc Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm liên quan đến việc tàng trữ hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra phương tiện vận tải trên Quốc lộ 1, phát hiện, xử lý 3 vụ vận chuyển hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ, hàng lậu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm từ 8 vụ việc kể trên hơn 130 triệu đồng.

Hiện nay, tuy tình hình COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt, Đội Quản lý thị trường số 1 vẫn tiếp tục duy trì quản lý tốt các mặt hàng thiết yếu, trang thiết bị y tế trên địa bàn để góp phần phòng, chống dịch bệnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa dông rải rác

Diệu Thúy |

Từ ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa rào và dông rải rác.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quan trọng nhất là sự an toàn của người dân

Hưng Thơ |

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại tỉnh Quảng Trị.

Người nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chính sách, ưu đãi gì?

Phạm Đông |

Theo luật sư, từ ngày 30.5.2015 đến hết ngày 31.12.2021, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 108 nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Một người phụ nữ bị lừa mất 13 tỉ đồng qua một cuộc điện thoại

Thanh Mai |

Một người phụ nữ trú ở Hà Nội đã thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của một người lạ gọi điện tự xưng là nhân viên một cơ quan tư pháp.