11 trường ĐH Việt Nam vào Bảng xếp hạng châu Á 2021

PV |

So với năm trước, ba trường Tôn Đức Thắng, Duy Tân, Huế tăng hạng, trong đó, trường Duy Tân tăng mạnh nhất, từ nhóm 451-500 lên nhóm 351-400; Đại học Tôn Đức Thắng tăng 44 bậc, từ 207 lên 173.

Việt Nam có 11 trường đại học góp mặt trong Bảng xếp hạng Đại học châu Á năm 2021 của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds, nhiều hơn 3 trường so với năm 2020.

 

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Cán bộ trường Đại học Duy Tân viết thư nặc danh hạ uy tín các trường đại học tại Đà Nẵng

Xuân Lam |

Ngày 21/9, Công an TP. Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến kết quả, xác minh làm rõ vụ việc gửi thư nặc danh liên quan các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Điểm trúng tuyển dự kiến của nhiều trường đại học tăng hơn năm ngoái

Thanh Mai |

Căn cứ vào phổ điểm và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, một số đại học đưa ra mức điểm trúng tuyển dự kiến.

Hiệu trưởng nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn năm 2020 sẽ tăng

PV |

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dự đoán, điểm chuẩn năm nay khối y, dược có tăng nhưng biến động không nhiều.

Người trẻ sẽ luôn thành công, không bao giờ bỏ cuộc*

PGS-TS Lê Anh Phương |

Chia tay các em hôm nay, chúng tôi tự tin bởi những giá trị mà chúng tôi đã trang bị cho các em trong 4 năm qua: Giá trị của Nhân văn – Khai phóng – Hội nhập.