1.700 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị sinh thái tại biển Cửa Tùng

TIẾN NHẤT |

Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng được xây dựng trên phần đất khoảng 36ha, trải dài 1,2 km bờ biển thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Ngày 28.6, Công ty Cổ phần Tập đoàn AE tổ chức lễ khởi công Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng được xây dựng trên phần đất khoảng 36ha, trải dài 1,2 km bờ biển thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Dự án đa dạng với 4 phân khu chính: khu biệt thự nghỉ dưỡng; khu shophouse; khu condotel; khu tiện ích bờ biển. Quy mô các hạng mục chính gồm: Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng với 280 căn; hai khách sạn 4 sao với 200 phòng, kết hợp trung tâm hội nghị tiệc cưới; Shophouse phục vụ lễ hội ẩm thực với 50 căn. Dự án còn xây dựng các sân chơi bóng đá, sân tenis, Beachclub, khu vui chơi và thể thao bãi biển; khu tổ chức các lễ hội ẩm thực đường phố công viên đại dương…

Các đại biểu bấm nút khởi công Khởi công công trình Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng.
Các đại biểu bấm nút khởi công Khởi công công trình Khu đô thị sinh thái biển AE Resort Cửa Tùng.
 Dự kiến đến quý IV/2021 dự án sẽ hoàn thành với mục tiêu mang đến cho khách hàng một không gian nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch và lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Trị…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhấn mạnh đây là một dự án trọng điểm, nằm trong tổng thể 30 dự án khởi công, trao quyết định đầu tư và khánh thành trong năm 2019 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Với nhiều tiềm năng lớn về du lịch hoài niệm, du lịch sinh thái và du lịch biển đảo, dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực quan trọng để ngành du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu mục tiêu đến năm 2020, du lịch sẽ thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để dự án sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị nhà đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ, tuân thủ quy hoạch ban đầu, tạo sự hài hoà trong phát triển. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp chính quyền có liên quan cần kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án…

TAGS

Quảng Trị khai mở “vùng đất vàng”

TIẾN NHẤT – HƯNG THƠ |

Chưa bao giờ, tỉnh Quảng Trị lại rầm rộ với những tìm tòi, đổi mới trong công tác xúc tiến đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi như bây giờ. Với những tiềm năng sẵn có và những kỳ vọng đang được nỗ lực thực hiện, Quảng Trị đặt ra mục tiêu trở thành “vùng đất vàng” đối với các dự án đầu tư của các DN trong và ngoài nước…

Quảng Trị: Khởi công thêm 2 Nhà máy điện gió

QUANGTRI74.VN |

Ngày 27.6.2019,  tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị), Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công hai dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3.