81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022

Hà Trang |

Trong 2 ngày 29, 30/8, Ban Chỉ đạo cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022.

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” do Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với một số sở, ngành, địa phương tổ chức thường niên nhằm khơi dậy phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; khuyến khích việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, học tập, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Đối tượng dự thi là thanh, thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 18 tuổi.  

Thí sinh thuyết trình về sản phẩm dự thi tại vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 - Ảnh: H.T
Thí sinh thuyết trình về sản phẩm dự thi tại vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 - Ảnh: H.T

Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký dự thi, trải qua vòng sơ khảo, có 81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh, trong đó có 20 sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm tin học, 19 sản phẩn thuộc lĩnh vực sản phẩm thân thiện với môi trường, 9 sản phẩm thuộc lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 10 sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, 23 sản phẩm thuộc lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

Tại vòng chung kết cấp tỉnh, các thí sinh đã thuyết trình về tính ưu việt của các sản phẩm tham gia dự thi, đồng thời trả lời các câu hỏi của hội đồng chấm thi liên quan đến các sản phẩm dự thi. Điểm của các sản phẩm, mô hình được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn như ý tưởng mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống, trình độ kỹ thuật, điểm ưu tiên.

 Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều mô hình, sản phẩm lọt vào vòng chung kết năm nay có tính sáng tạo rất cao, mang giá trị KT-XH và có thể ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy, học tập, sinh hoạt gia đình. 

Dự kiến lễ tổng kết và công bố, trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10/2022. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tranh cãi xung quanh cuộc thi 'Hoa hậu thiếu niên Việt Nam"

Thanh Mai |

BTC Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022 không nộp hồ sơ thực hiện cuộc thi, cũng như chưa được chấp nhận tổ chức cuộc thi.

Loạt lùm xùm gây chú ý và nghi vấn về chất lượng “xuống cấp” của các cuộc thi hoa hậu

Thanh Mai |

Những năm gần đây, các cuộc thi hoa hậu ngày càng nhiều cộng thêm vào đó là số lượng nhiều khiến khán giả "bội thực".

Hướng Hóa: Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022

Kăn Sương |

Ngày 12/7, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” huyện Hướng Hóa năm 2022.

Quảng Trị đoạt 2 giải Ba cuộc thi chụp ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng ngày Vệ sinh tay Thế giới 5/5

Minh Long |

Tổng cục Dân số - KHHGĐ vừa công bố kết quả cuộc thi chụp ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng ngày Vệ sinh tay Thế giới 5/5 diễn ra từ ngày 9/5 đến 9/6/2022 với các hoạt động đặc biệt nhằm lan tỏa thông điệp: Tay sạch khuẩn-Bảo vệ cộng đồng, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào cuối năm 2022. Tỉnh Quảng Trị đoạt 2 giải Ba gồm: 1 giải Ba tập thể dân số Quảng Trị và 1 giải Ba cá nhân của tác giả Lê Văn Hưng (công tác tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh).