Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 100.000 tấn vải thiều

Thanh Mai |

Năm nay vải thiều Bắc Giang gần 60% tiêu thụ tại thị trường trong nước, tương đương 61.230 tấn, lượng bán ở chợ đầu mối chiếm khoảng 25%, gần 26.200 tấn.

Theo Sở Công thương Bắc Giang, đến ngày 14/6, Bắc Giang đã được tiêu thụ được 104.487 tấn vải thiều sớm và chính vụ. Cụ thể, tới nay Bắc Giang đã tiêu thụ gần 60% sản lượng vải mùa vụ 2021. Giá bán mỗi kg vải hiện dao động 14.000-28.000 đồng một kg, loại đặc biệt 35.000 - 38.000 đồng. Trong đó Lục Ngạn tiêu thụ được 51.400 tấn vải sớm và chính vụ, sau đó là Lục Nam gần 21.400 tấn, vải Tân Yên cũng tiêu thụ được 15.500 tấn đến ngày 14/6...

Nhờ kích hoạt kênh bán trực tuyến và liên kết với các sàn thương mại điện tử, cùng kênh bán trực tiếp, các siêu thị, trung tâm thương mại đã tiêu thụ gần 6.200 tấn vải từ đầu mùa vụ đến nay. Hiện mặt hàng nông sản này của Bắc Giang bán trên 6 sàn thương mại điện tử đạt 1.500 tấn. 

 

Lượng vải xuất khẩu đến 14/6 đạt 43.257, tăng gần 3.600 tấn so với một ngày trước đó. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của vải Bắc Giang, chiếm 90%.

Năm nay sản lượng vải Bắc Giang đạt khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm 2020. Dự kiến lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 85.000 tấn nếu dịch bệnh được kiểm soát. Ngoài ra vải Bắc Giang dự kiến còn xuất khẩu sang Nhật, Australia, EU, Mỹ... với sản lượng gần 20.000 tấn.

Chính quyền địa phương đã lập 7 tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong thu hoạch, tiêu thụ vải thiều. Trong các đợt kiểm tra, tổ công tác này đã lập biên bản, nhắc nhở hơn 100 điểm cân có hành vi cân thiếu, ép giá và trừ lùi cân gây thiệt hại cho người trồng vải.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên mang tem truy xuất được bán tại Pháp

Linh Hương-Toàn Trí |

Các khách hàng Pháp sau khi nếm thử trái vải Thanh Hà tại siêu thị Thanh Bình Jeune đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon và ngọt dịu đặc trưng.

Vải thiều Việt Nam "sốt" trên thị trường quốc tế, giá bán có thể lên tới 550k/kg

Thanh Mai |

Nhờ vào chất lượng của sản phẩm cũng như hợp lý của giá thành mà vải thiều Việt Nam đã nhận được sự yêu thích và tin tưởng.

Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan

Mạnh Tú |

Thái Lan được coi như vựa trái cây trong khu vực nên việc vải thiều Hải Dương được xuất khẩu và được chấp nhận cho thấy sản phẩm có thể cạnh tranh ngay cả ở "thủ phủ" trái cây nhiệt đới.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.