Báo Quảng Trị phát động thi đua tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh và các ngày lễ lớn năm 2022

Trần Tuyền |

Ngày 12/2, Báo Quảng Trị tổ chức hội nghị phát động thi đua tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và các ngày lễ lớn trong năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Báo Quảng Trị nỗ lực đạt được trên nhiều lĩnh vực trong năm 2021. Đồng thời cho biết, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất quy định các cơ quan, đơn vị, HĐND các cấp phải  đặt mua và tăng cường đọc báo Đảng để cập nhật kiến thức, kịp thời nắm bắt thông tin, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Báo Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Báo Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền

 Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ người làm báo Báo Quảng Trị tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có những tác phẩm hay, chất lượng phục vụ bạn đọc. Tích cực phối hợp với đội ngũ cộng tác viên vững chuyên môn để có những tác phẩm chuyên sâu, bám sát thực tế trên nhiều lĩnh vực.  Báo Quảng Trị cần đa dạng hóa các loại hình làm báo, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực. Mong muốn trong thời gian tới, Báo Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò người làm báo, giữ vững vị thế trong lòng bạn đọc; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Võ Thị Hoè, Báo Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Võ Thị Hoè, Báo Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền

 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ thông tin, năm 2021, Báo Quảng Trị xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất bản báo in theo đúng giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mỗi tuần xuất bản 6 số báo ra từ thứ Hai đến thứ Sáu và số cuối tuần ra ngày thứ Bảy, báo cuối tháng, báo tết. Tổng cộng có 260 số báo thường ngày, 52 số báo cuối tuần, 12 số chuyên đề cuối tháng, 2 số báo tết. Các ngày nghỉ lễ, tết báo đều xuất bản báo bằng cách gộp các số báo để phát hành cùng một lần.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao Bằng khen của Thường trực HĐND tỉnh cho tập thể Phòng Thư ký toà soạn Báo Quảng Trị và 3 cá nhân - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao Bằng khen của Thường trực HĐND tỉnh cho tập thể Phòng Thư ký toà soạn Báo Quảng Trị và 3 cá nhân - Ảnh: Trần Tuyền

 Đối với báo điện tử, đã xuất bản được 360 trang báo điện tử, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin từ báo in, thông tin sản xuất độc lập với báo in; cập nhật bản tin phát thanh hằng ngày và 2 video clip/tuần. Ngoài ra trang fanfage facebook của Báo Quảng Trị cập nhật nhiều tin bài, video clip về các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội để lan tỏa thông tin của báo trên mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho Phòng Văn hóa – Xã hội; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Hành chính – Trị sự Báo Quảng Trị và 7 cá nhân - Ảnh: Trần Tuyền
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho Phòng Văn hóa – Xã hội; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Hành chính – Trị sự Báo Quảng Trị và 7 cá nhân - Ảnh: Trần Tuyền

 Năm qua, số lượng báo phát hành tăng thêm khoảng 500 tờ/số báo. Từ đầu năm 2022, tất cả 3.162 đại biểu HĐND các cấp trên toàn tỉnh đều đã có báo Quảng Trị để nắm bắt thông tin, phục vụ công tác, đưa số lượng phát hành báo Quảng Trị tăng lớn nhất từ trước đến nay. Trong điều kiện nhiều tờ báo trong nước sụt giảm số lượng phát hành báo thì đây là một sự nỗ lực lớn của Báo Quảng Trị.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý trao Giấy khen cho các chuyên mục, chuyên trang - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Tý trao Giấy khen cho các chuyên mục, chuyên trang - Ảnh: Trần Tuyền

Về công tác chuyên môn, những vấn đề nóng trên địa bàn đã được Báo Quảng Trị phản ánh kịp thời, đúng bản chất sự việc, góp phần định hướng dư luận xã hội. Ban Biên tập chú trọng tăng số lượng các bài viết có tính phản biện, phê phán các hành vi sai trái; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao chất lượng thông tin trên báo, mang lại niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Vì vậy Báo Quảng Trị đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện và phát động thi đua tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Chí Linh trao Giấy khen cho các cộng tác viên - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Chí Linh trao Giấy khen cho các cộng tác viên - Ảnh: Trần Tuyền

Dịp này, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Báo Quảng Trị; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trưởng phòng Phòng Báo điện tử, Báo Quảng Trị Võ Thị Hòe. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến trao Bằng khen của Thường trực HĐND tỉnh cho Phòng Thư ký toà soạn Báo Quảng Trị và 3 cá nhân. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho Phòng Văn hóa – Xã hội, Báo Quảng Trị; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Hành chính – Trị sự Báo Quảng Trị và 7 cá nhân. Lãnh đạo Báo Quảng Trị tặng Giấy khen cho các chuyên mục, chuyên trang và những cộng tác viên đã đóng góp tích cực trong công tác thông tin trên báo Quảng Trị năm 2021.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)


TAGS

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022

Trần Tuyền |

Ngày 7/2, tại đường Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022.

Phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển"

PV |

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2022) ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Hồ Xá: Phát động xây dựng tuyến phố văn minh

Nguyễn Trang- Kỉnh Ngọc |

Thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị) tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến phố văn minh tuyến đường điểm Trần Phú.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”

Nguyên Kha |

Ngày 13/11, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với UBND xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” với chủ đề “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”.