Bệ đỡ vững chắc cho đồng bào vùng cao

Trúc Phương |

Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025 (gọi tắt là NĐ 28) đã thực sự trở thành một điểm tựa vững chắc, tạo động lực để người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo chân cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Đakrông, chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Lệ, ở thôn Phú Thành, xã Hướng Hiệp. Đây là một trong những hộ vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn theo NĐ 28. Gia đình chị có tổng cộng 6 thành viên, ngoài mẹ già còn có 3 người con nhỏ. Chồng là người khuyết tật, bản thân chị Lệ lại không có việc làm ổn định, cuộc sống vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

“Ngày trước, cả gia đình chen chúc trong căn nhà được dựng bằng ván ghép ọp ẹp, “nắng tới mặt, mưa tới đầu”. Ước mơ về một căn nhà kiên cố cho các con không lo sợ mỗi khi trời nổi gió chẳng biết khi nào thực hiện được”, chị Lệ nhớ lại.

May mắn thay, chị được tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi theo NĐ 28 thông qua Ngân hàng CSXH. Với 40 triệu đồng vốn vay ưu đãi, cùng các khoản do địa phương đối ứng, vay mượn thêm người thân, vợ chồng chị đã xây dựng được căn nhà kiên cố. Ngồi trong nhà mới, chị Lệ xúc động chia sẻ: “Có nhà ở đàng hoàng, các con tôi có nơi yên tâm học tập, ngủ nghỉ. Vợ chồng tôi giờ tập trung trồng tràm, chăn nuôi để có tiền nuôi con, trả nợ ngân hàng. Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, những hộ dân khó khăn như chúng tôi dần thực hiện được ước mơ”.

 
Nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị định 28/2022/NĐ-CP giúp gia đình chị Lệ (bên trái) có căn nhà kiên cố - Ảnh: T.P 
 


Ông Cao Tiến Anh, ở bản Lương Năng, xã Kim Điền là một trường hợp khác được tiếp sức nhờ chương trình tín dụng theo NĐ 28. Nhiều năm về trước, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn. Thu nhập từ công việc phát nương, làm rẫy không đủ để 3 con nhỏ có những bữa cơm đầy đủ. Năm 2023, ông Anh được cán bộ ngân hàng hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo NĐ 28, với tổng số tiền 100 triệu đồng. Số tiền này giúp ông có điều kiện đầu tư 3ha cây keo, nuôi thêm 2 con bò.

Đến nay, rừng keo đã cho thu hoạch năm thứ 3, bò phát triển khỏe mạnh. Nhờ vậy, gia đình ông đã thoát khỏi diện hộ nghèo, trở thành hộ cận nghèo. “Chương trình cho vay theo NĐ 28 có lãi suất ưu đãi 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm, trong đó 5 năm đầu chưa phải trả nợ gốc khiến gia đình tôi rất vui mừng và yên tâm tập trung phát triển kinh tế”, ông Anh bộc bạch.

NĐ 28 được Chính phủ ban hành từ năm 2022, quy định chính sách tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030, đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho những hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Nghị định cho phép vay vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đầu tư sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển vùng trồng dược liệu, xây dựng chuỗi giá trị… với lãi suất chỉ 3%/năm, thời gian vay tối đa đến 15 năm cho nhà ở, 10 năm cho các mục đích khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số dư nợ từ chương trình đạt hơn 73 tỉ đồng, với 1.406 khách hàng còn dư nợ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, những ngôi nhà tạm bợ được thay bằng mái ấm kiên cố; những mảnh vườn cằn cỗi giờ đây phủ xanh cây trái, chăn nuôi. Các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có nguồn lực để phát triển sản xuất, xóa nhà tạm, góp phần giảm nghèo bền vững và rút ngắn khoảng cách vùng miền.

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị Trần Đức Xuân Hương cho biết, thực hiện NĐ 28 của Chính phủ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách đến người dân. Hầu hết các nguồn vốn giải ngân đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

“NĐ 28 của Chính phủ đã tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ đó, từng bước xóa dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về chính sách vốn đến người dân. Đồng thời phối hợp với sở, ngành, địa phương rà soát những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách ưu đãi khi có nhu cầu”, bà Hương nói.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

"Bệ đỡ" để nông nghiệp phát triển

Thanh Hoa |

Với tư duy đổi mới, sự năng động trong sản xuất, kinh doanh, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành “bệ đỡ”, là điểm tựa vững chắc cho nông dân, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho ngành nông nghiệp.

Chung sức cùng đồng bào nghèo

Phạm Hữu Hiệp |

Mặc cơn mưa nặng hạt nơi vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT- QP) 337 vẫn lên đường trao hỗ trợ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị đỡ đầu ở các thôn: Xa Ry, Cổ Nhổi (xã Hướng Phùng); Cù Bai, A Xóc, Cha Ly (xã Hướng Lập).

Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thanh Hoa |

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là một trong những giải pháp phát triển nền nông nghiệp hiện đại theo hướng bền vững. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tân Lập phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có lợi thế

Mai Linh - Hoàng Hùng |

Trong 2 ngày 21 - 22/8, Đảng bộ xã Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà Lê Quang Chiến; đại diện các các sở, ban, ngành cùng 126 đại biểu đến từ 34 tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo

Hoàng Thanh Vũ |

Trong hai ngày 14 và 15/8, tại xã Cồn Tiên, Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các địa phương liên quan.