Bồi dưỡng kỹ năng làm báo trên nền tảng số

Lê Trường |

Ngày 29/7, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng làm báo trên nền tảng số” cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ nhấn mạnh, trong xu thế hiện nay, làm báo trên nền tảng số là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng đối với các cơ quan báo chí, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu thông tin mọi lúc, mọi nơi, trên mọi nền tảng của bạn đọc, xem, nghe.  

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng - Ảnh: Lê Trường
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng - Ảnh: Lê Trường 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lần này sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng làm báo trên nền tảng số của đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Trong thời gian 2 ngày tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng tác nghiệp các thể loại báo chí trên nền tảng số như: Podcast, Longform, E-magazine, Multimedia…; các kỹ năng làm tin, phóng sự thông qua ứng dụng các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo; chia sẻ, thông tin các sản phẩm báo chí trên các nền tảng mạng xã hội.

Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng - Ảnh: Lê Trường
Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, trung tâm VHTT-TDTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng - Ảnh: Lê Trường 

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên có nhiều cơ hội thực hành nhóm, áp dụng các nội dung được truyền đạt, đồng thời cùng nhau học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng để sản xuất những tác phẩm báo chí có chất lượng, thu hút nhiều bạn đọc, xem, nghe trên nền tảng số.

Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt những kỹ năng làm báo trên nền tảng số - Ảnh: Lê Trường
Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt những kỹ năng làm báo trên nền tảng số - Ảnh: Lê Trường 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Quảng Trị tặng thưởng cho Nhà báo Lâm Hưng Thơ

Xanh EWEC |

Ngày 26/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 1.490.000 đồng cho nhà báo Lâm Hưng Thơ, phóng viên Báo Lao Động thường trú Quảng Trị đã có thành tích đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI- Năm 2021.

Nếu thấy một trong những dấu hiệu này, nghĩa là cơ thể đang cảnh báo sức khỏe có vấn đề

Thúy Hiền |

Khi cơ thể có vẫn đề, chúng ta sẽ nhận được những cảnh cáo. Hãy nhớ luôn kiểm tra với bác sĩ nếu bạn lo lắng về sức khỏe của mình.

Dấu hiệu nào cảnh báo hoại tử xương hàm mặt?

Thúy Hà |

Tùy vùng xương bị hoại tử, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như sưng mặt, đau mắt, nhức đầu, lung lay cả răng lẫn khối xương hàm, chảy mủ, sưng đau vòm miệng, có những vết loét và lộ xương hàm trên...

Bộ Tài chính bãi bỏ 3 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

PV |

​Ba chế độ báo cáo được bãi bỏ gồm báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn; báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai điện tử; bảng kê thanh toán biên lai.