Cam Lộ: Tỉ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cao nhất tỉnh

Thanh Hằng |

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thời gian qua, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để quá trình chi trả an sinh xã hội từng bước được số hóa.


Đến nay, Cam Lộ là địa phương có tỉ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cao nhất trong toàn tỉnh, đạt 76,08% (TP. Đông Hà 43,27%; thị xã Quảng Trị 48,02%; các huyện: Gio Linh 42,03%; Vĩnh Linh 32,12%; Hải Lăng 32,1%; Triệu Phong 49,21%; Đakrông 22,1%; Hướng Hóa 21,17%).

Người dân huyện Cam Lộ được hỗ trợ làm các thủ tục pháp lý để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt - Ảnh: Thanh Hằng
Người dân huyện Cam Lộ được hỗ trợ làm các thủ tục pháp lý để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt - Ảnh: Thanh Hằng

Theo số kiệu thống kê của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cam Lộ, toàn huyện có 4.269 đối tượng chính sách an sinh xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 864 đối tượng người có công, 3.405 đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến tháng 12/2024, huyện Cam Lộ đã thực hiện chi trả an sinh không dùng tiền mặt cho 3.248 đối tượng, trong đó 858 đối tượng người có công (đạt tỉ lệ 99,31%), 2.390 đối tượng bảo trợ xã hội (đạt tỉ lệ 70,19%).

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết: “Thực hiện chủ trương về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện, bước đầu có một số khó khăn như người dân chưa tiếp cận, một số thủ tục hành chính phát sinh.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực chỉ đạo của lãnh đạo huyện và sự vào cuộc của các ban, ngành liên quan, đến nay tỉ lệ người dân được chi trả an sinh sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện đạt 76,08%. Đây là một sự nỗ lực rất lớn để thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Bảo Bình |

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc chi trả theo hình thức này mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng và các cơ quan thực hiện giải quyết chế độ, chính sách.

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Bảo Bình |

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc chi trả theo hình thức này mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng và các cơ quan thực hiện giải quyết chế độ, chính sách.

Đa lợi ích từ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thu Hạ |

Thực hiện chi trả an sinh xã hội (ASXH) bằng hình thức không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Bảo đảm an sinh xã hội và an toàn cho người dân, người lao động

Phương Minh |

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo; các ngành, các cấp tích cực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động trong bối cảnh tình hình KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.