Quy hoạch tỉnh Quảng Trị:

Cần định danh Quảng Trị trong chuỗi giá trị khu vực và quốc gia

Quang Đăng |

Ngày 8/12, Thường trực Tỉnh ủy làm việc trực tuyến với các chuyên gia, nhà khoa học của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) về dự án Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng tham dự làm việc.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ AVSE Global đã giới thiệu một số nội dung về dự án tái thiết miền Trung và trao đổi về những định hướng chiến lược phát triển tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu mà AVSE Global đưa ra là đưa Quảng Trị thành tỉnh tiên phong của Bắc Trung Bộ về mô hình cuộc sống an toàn, hạnh phúc của người dân; mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị quốc gia với các trụ cột logistics, năng lượng tái tạo; biểu tượng “điểm đến hòa bình” của các sự kiện quốc tế, du lịch lịch sử và tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị cần có sự kết nối thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa AVSE Global và tỉnh Quảng Trị để việc hợp tác diễn ra thuận lợi  thể hiện sự đồng tình với định hướng, tầm nhìn, mục đích, chiến lược, nguyên tắc phát triển mà phía AVSE Global đưa ra - Ảnh: Q.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị cần có sự kết nối thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa AVSE Global và tỉnh Quảng Trị để việc hợp tác diễn ra thuận lợi thể hiện sự đồng tình với định hướng, tầm nhìn, mục đích, chiến lược, nguyên tắc phát triển mà phía AVSE Global đưa ra - Ảnh: Q.Đ

Theo đó, việc cần thiết là định danh Quảng Trị trong chuỗi giá trị khu vực và quốc gia; phát triển dựa vào thế mạnh nội tại; tận dụng sức mạnh liên kết bên ngoài. Tỉnh Quảng Trị cần bám sát nguyên tắc phát triển là: Đặt sự an toàn của người dân làm trọng tâm; phát triển bền vững từ nội lực, thích ứng với thiên nhiên và biến đổi khí hậu; bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử; tương quan phát triển với khu vực, quốc gia và thế giới.

Sau khi lắng nghe ý kiến của phía AVSE Global và lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đồng tình với định hướng, tầm nhìn, mục đích, chiến lược, nguyên tắc phát triển… mà phía AVSE Global đưa ra. Đồng thời khẳng định, đây là kết quả của quá trình làm việc, nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm, bằng cả tấm lòng của các chuyên gia, nhà khoa học thuộc AVSE Global.

Để việc hợp tác diễn ra thuận lợi hơn, đề nghị hai bên cần có sự kết nối thường xuyên, chặt chẽ hơn. UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu sâu các nội dung mà AVSE Global trao đổi, có sự đối chiếu với thực tiễn địa phương. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, AVSE Global sẽ thành công trong việc giúp tỉnh trong xác định hướng đi phù hợp để xây dựng Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững hơn nữa.

Được biết, AVSE Global là tổ chức thu hút sự tham gia của khoảng 300 chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc ở 15 quốc gia trên thế giới, là thành viên của tổ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, AVSE Global đang thực hiện dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai. Dự án này thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể vùng miền thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó lấy tỉnh Quảng Trị làm trung tâm phát triển.

Đầu năm 2021, sau khi có buổi làm việc chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương mời nhóm chuyên gia, nhà khoa học của AVSE Global tham gia nghiên cứu, phản biện quy hoạch tỉnh Quảng Trị bên cạnh các tổ chức tư vấn quốc tế của Singapore.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tặng 110 xe đạp cho học sinh vùng khó tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Trang |

Ngày 8/12, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp với huyện Vĩnh Linh tổ chức Chương trình “Hành trình cuộc sống” trao 15 xe đạp và quà, trị giá 2 triệu đồng/suất, cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là năm thứ 8 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam triển khai chương trình này.

Lãnh đạo Sepon Group được vinh danh tại chương trình Hồ Chí Minh- Hành trình khát vọng 2021

Bội Nhiên |

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị là một trong những điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình Hồ Chí Minh- Hành trình khát vọng 2021

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Ngày 7/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. Ngoài xem xét và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua nhiều chính sách địa phương về tài chính ngân sách, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tham dự có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Bà Lê Nguyễn Huyền Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Trị

Hồng Hà |

Ngày 6/12/2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về công tác cán bộ. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.