Chung tay xây dựng nông thôn mới ở Cam Lộ

Đan Tâm |

Đến nay, huyện Cam Lộ đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện Cam Lộ có nhiều đóng góp thực tiễn về phương pháp, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở cho tỉnh vận dụng chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cam Lộ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, quán triệt phương châm: Sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả và nội dung, lộ trình, phần việc cụ thể theo tinh thần “4 có”: Có con người cụ thể; có thời gian cụ thể; có công việc, địa chỉ cụ thể; có kết quả cụ thể. Xác định trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các vấn đề cần giải quyết và bức xúc đang đặt ra như: Chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo; hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực sự trở thành những “miền quê đáng sống”, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đường vào xã nông thôn mới Cam Hiếu, huyện Cam Lộ - Ảnh: Đ.T
Đường vào xã nông thôn mới Cam Hiếu, huyện Cam Lộ - Ảnh: Đ.T

Mới đây, khi có dịp trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ về công tác chỉ đạo, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, anh cho biết, đối với ngành công an, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện Cam Lộ đã xây dựng kế hoạch số 431/KH-CAH-XDPT ngày 1/4/2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020.

Công an huyện Cam Lộ xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện đa dạng, nhiều hình thức và gắn với các hoạt động thực tiễn. Hưởng ứng phong trào “Mỗi ngành, mỗi đơn vị chung tay xây dựng NTM” do UBND huyện Cam Lộ phát động, Công an huyện phát động phong trào “Công an huyện Cam Lộ chung tay xây dựng NTM”. Triển khai đóng góp kinh phí xây dựng nhiều hạng mục, công trình giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng, đoạn đường an toàn, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ, tặng quà giúp đỡ nhiều gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người nghèo.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải cho biết, những phần việc nổi bật của Công an huyện Cam Lộ đã giúp dân trong tiến trình xây dựng NTM có thể kể đến, đó là đã góp phần xây dựng đường bê tông tại thôn Kim Đâu 2, xã Thanh An dài 250 m (trị giá 100 triệu đồng); lắp công trình chiếu sáng cầu treo Cam Hiếu (trị giá 20 triệu đồng), xây dựng sân bê tông lót gạch tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phước Tuyền, xã Cam Thành (trị giá 40 triệu đồng), phối hợp với Huyện đoàn xây dựng sân bóng chuyền ở Bản Chùa, xã Cam Tuyền (20 triệu đồng), xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Trần Đình Hào (hưu trí công an vũ trang tại xã Cam Nghĩa, trị giá 60 triệu đồng), sửa chữa, lợp mái nhà cho 8 hộ dân ở các xã Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Nghĩa bị thiệt hại do lốc xoáy, bão (trị giá 60 triệu đồng), sơn lại nhà, đầu tư hệ thống điện, nước máy, mua bàn ghế, tủ quần áo, quạt điện cho bà Hà Thị Hiền ở thôn Kim Đâu 2, xã Thanh An (trị giá 20 triệu đồng), tặng sổ tiết kiệm cho bà Trần Thị Nậy ở xã Cam Thành, ông Nguyễn Văn Viên ở Phước Tuyền, xã Cam Thành (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng), tặng 160 suất quà, 5 con lợn thịt hỗ trợ Nhân dân Bản Chùa ăn Tết, tặng 17 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn (trị giá 17 triệu đồng), hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho cháu Nguyễn Thị Hiền ở thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu là trẻ mồ côi, đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Đặc biệt, năm 2020, Công an huyện huy động bằng nhiều nguồn lực, cùng các nhà hảo tâm hoàn thành công trình “Thắp sáng đèo Cùa” lắp đặt 25 trụ đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến, nhằm chào mừng huyện Cam Lộ được công nhận huyện đạt chuẩn NTM... Lực lượng Công an huyện Cam Lộ cùng với Nhân dân trên địa bàn đóng góp hơn 3 tỉ đồng, gần 600 ngày công phục vụ công tác chỉnh trang giao thông nông thôn, xây dựng công trình công cộng tại các địa phương.

Cùng với thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làng văn hóa, gia đình văn hóa”... bộ mặt nông thôn Cam Lộ đã có nhiều đổi thay. 80 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, đường dân sinh, giao thông ở nông thôn được bê tông hóa, thôn bản có cổng làng, đạt tỉ lệ 100%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm. Công an huyện cùng với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cử hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ giúp dân làm công trình giao thông, thủy lợi, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai.

Công an huyện Cam Lộ cũng đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động của các hội, đoàn thể như: “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Chỉnh trang NTM”, mô hình “5 không, 3 sạch” bằng nhiều hình thức với sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thôn, bản, khu phố. Ngoài ra còn lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các cuộc họp tại khu dân cư, qua hệ thống phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu... từ đó làm cho từng người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Điểm nổi bật nhất ở Cam Lộ là các cơ sở tôn giáo và tín đồ tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng NTM. Các mô hình phòng, chống tội phạm gắn với vận động chung tay xây dựng NTM: “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng NTM”, “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng NTM”, “Nhân dân Bản Chùa tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng NTM”, “Họ tộc không có người vi phạm pháp luật”... hoạt động rất hiệu quả.

Từ khi triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” ở Cam Lộ, các ngõ, ngách từ trong thôn xóm sáng bừng ánh điện đã làm thay đổi rõ nét đời sống, sinh hoạt thường ngày của Nhân dân. Với đèn đường chiếu sáng, buổi tối trẻ em vui chơi, nô đùa, Nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Công trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng tội phạm, tăng cường an ninh tại địa phương, góp phần xây dựng NTM văn minh, hiện đại. Với việc chung tay thắp sáng cầu treo sông Hiếu, thắp sáng những đoạn đường đèo Cùa của Công an huyện Cam Lộ đã góp phần làm bừng sáng quê hương Cam Lộ trên tiến trình xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, nâng cao.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Góp phần thay đổi đời sống, bộ mặt nông thôn các xã phía Bắc Hướng Hóa

Nguyễn Đình Phục |

Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đứng chân trên địa bàn xã Hướng Phùng, trực tiếp triển khai các dự án ở 5 xã phía Bắc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), bao gồm Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã có những hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm thay đổi đời sống và cảnh quan bộ mặt nông thôn ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa này.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Ngô Thảo |

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Phát triển du lịch nông thôn: Một hướng đi, hai mục đích

Hạnh Nguyên |

Tại phiên thảo luận toàn thể Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhắc đến hình ảnh hàng trăm nghìn người từ thành thị trở về nông thôn tránh dịch Covid-19 đã gây xúc động mạnh mẽ, để khẳng định mục tiêu cuối cùng phải đạt được của chương trình nông thôn mới ở nước ta là làm sao để nông thôn là nơi đáng sống, đáng tìm đến và nơi quay về.

Diện mạo mới ở vùng nông thôn miền núi huyện Đakrông

Thanh Lê |

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Đakrông (Quảng Trị) bước đầu gặp không ít khó khăn.