Công trình cầu dây văng sông Hiếu đã thi công trên 50% khối lượng

Vũ Hoàng |

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đến thời điểm này, công trình cầu dây văng sông Hiếu (TP Đông Hà, Quảng Trị) đã thi công đạt trên 50% khối lượng xây lắp.

Cụ thể, công trình đã thi công hoàn thành phần trụ tháp, đài sen, mố M1, M2 và dầm bản mặt cầu K 1 - K 2; đang thi công các dầm bản mặt cầu từ K3 - K10, hệ thống thoát nước dọc đường đầu cầu phía đường Hoàng Diệu…với giá trị khối lượng xây lắp khoảng 113,5 tỉ đồng (không bao gồm giá trị dự phòng). Các hạng mục chưa thi công trị giá khoảng 112,5 tỉ đồng gồm đường hai đầu cầu, xử lý nền đất yếu hai đầu cầu, hệ thống đèn trang trí...

Công trình cầu dây văng sông Hiếu đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng - Ảnh: V.H
Công trình cầu dây văng sông Hiếu đã thi công hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng - Ảnh: V.H

Công trình cầu dây văng sông Hiếu thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc Hành lang tiểu vùng sông Mê Kông được triển khai xây dựng vào tháng 4/2020. Cầu có tổng chiều dài hơn 300 m, kết cấu hệ dây văng, nhịp chính gồm 1 tháp cao 74 m và 2 mặt phẳng dây; bề rộng cầu là 23,7 m ở vị trí thông thường và 26,9 m ở vị trí mở rộng bản mặt cầu để trồng cây xanh…

Nằm ở vị trí giữa cầu Đông Hà và đập ngăn mặn sông Hiếu, cầu dây văng sông Hiếu được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho TP. Đông Hà và thúc đẩy phát triển không gian phía Bắc đô thị trung tâm tỉnh lỵ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu vào cuối tháng 4/2022

Đức Việt |

Ngày 4/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra hoàn thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu để chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Cảng quân sự Đông Hà - Di tích quốc gia đặc biệt bên bờ sông Hiếu

Nhơn Bốn |

Nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng quân sự Đông Hà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 934/QĐ-TTg ngày 14/6/2021. Rồi mai đây, nơi này sẽ trở thành điểm giới thiệu và giáo dục cho các thế hệ mai sau về lịch sử đấu tranh giữ nước vẻ vang của dân tộc, đồng thời góp phần tạo cảnh quan sinh thái bờ Nam sông Hiếu cũng như cảnh quan kiến trúc đô thị của thành phố Đông Hà và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện hũ tiền cổ Trung Quốc nặng 27 kg khi làm kè sông Hiếu

Hoàng Táo |

Người dân phát hiện một hũ sành chứa 27 kg tiền xu cổ (trong đó có những đồng tiền niên đại hơn 1.000 năm), có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, phản ánh việc giao thương của Quảng Trị thế kỷ 17-18.

Xây dựng khu đô thị hiện đại Bắc sông Hiếu

Lâm Khanh |

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã được lập quy hoạch chung từ các năm 1990, 1997 và được điều chỉnh vào năm 2006, định hướng đến năm 2020. Theo đó, “điểm nhấn” quan trọng của việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố là lấy sông Hiếu làm trung tâm, phát triển đô thị dọc hai bên sông.