Cửa khẩu phụ Tà Rùng sẽ được phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa

Yên Mã Sơn |

Ngày 10/12/2020, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát Cửa khẩu phụ Tà Rùng (Hướng Việt, Hướng Hoá) để đề xuất kế hoạch, lộ trình đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật và lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân.

Đi cùng đoàn khảo sát của Sở Công thương có lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa, Trạm Kiểm dịch thực vật Lao Bảo, Trạm kiểm dịch động vật Lao Bảo.

 
Đoàn khảo sát tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu phụ Tà Rùng. Ảnh: Phan Vĩnh

Mục đích của cuộc khảo sát thực địa để rà soát nhu cầu thực tế tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Tà Rùng; Đánh giá thực tế về cơ sở vật chất, lực lượng kiểm tra, kiểm soát thực tế tại Cửa khẩu phụ Tà Rùng.từ đó xây dựng lộ trình đảm bảo công bố Cửa khẩu phụ Tà Rùng được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân.

 
Đoàn khảo sát tại cột mốc biên giới Việt - Lào. Ảnh: Phan Vĩnh

Việc cho phép cửa khẩu phụ Tà Rùng được hoạt động giao thương, trao đổi hàng hoá sẽ giúp cư dân biên giới Việt - Lào dịch chuyển dần kinh tế tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hoá; hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực cửa khẩu, đồng thời góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực xã Hướng Việt và vùng lân cận.

Cửa khẩu phụ Tà Rùng (Hướng Việt) đối diện với cửa khẩu La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhẹt) là 1 trong 4 cửa khẩu phụ giáp biên giới Lào của tỉnh Quảng Trị. 3 cửa khẩu phụ còn lại là cửa khẩu phụ Cóc (xã Ba Nang, Đakrông); Cửa khẩu phụ Thanh (xã Thanh, Hướng Hoá), đối diện với cửa khẩu Đen Vi Lay (huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhẹt); cửa khẩu phụ Bản Cheng (xã Hướng Phùng, Hướng Hoá), đối diện với cửa khẩu Bản Mày Phạc Tha Na (huyện Sê Pôn, Savannakhẹt).

 
Ảnh: Phan Vĩnh


TAGS

Bất cập về cơ sở hạ tầng ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Bá Thuần |

Từ khi Cửa khẩu La Lay (Đakrong) được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, tháng 6 năm 2014, được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Danh sách 8 khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên đầu tư

PV |

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến đưa ra danh sách 8 khu kinh tế cửa khẩu tập trung ưu tiên đầu tư, giảm 1 khu kinh tế so với giai đoạn 2016-2020.

Việt – Lào nhất trí sớm thống nhất phương án mở lại các cửa khẩu trên đất liền

PV |

Ngày  29/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phonxavan Phomvihan đã đồng chủ trì cuộc Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào theo hình thức trực tuyến.

Lào cho phép mở lại một số cửa khẩu phụ để lưu thông hàng hóa

Tổng hợp |

Chính phủ Lào đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phục hồi hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng cách cho phép mở lại một số cửa khẩu truyền thống và cửa khẩu địa phương.