Cùng giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Hoài Nhung |

Hơn 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Triệu Phong (Quảng Trị) triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, đạt kết quả tốt. Nhờ vậy, tỉ lệ hộ gia đình CCB khá, giàu tăng lên, hộ nghèo giảm mạnh, đặc biệt có nhiều CCB làm chủ các gia trại, trang trại, công ty, doanh nghiệp, đóng góp nhiều của cải, vật chất cho gia đình và xã hội.

Chủ tịch Hội CCB xã Triệu Phước Nguyễn Hữu Cung cho biết: “Hội CCB xã luôn chú trọng tuyên truyền, vận động CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, quyết tâm giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, thi đua làm giàu chính đáng. Hiện nay, Hội CCB xã Triệu Phước có 5 mô hình làm kinh tế giỏi như mô hình doanh nghiệp nhỏ, làm trang trại, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ ẩm thực, sản xuất nông sản và 41 trang trại, gia trại. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ có 70 hội viên có thu nhập từ 100 triệu đồng/ năm trở lên; 6 hội viên có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên và 2 hội viên có thu nhập từ 1 tỉ đồng/năm trở lên. Không chỉ làm giàu cho mình, hội viên CCB còn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ về nhiều mặt cho các CCB và người dân gặp hoàn cảnh khó khăn có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

CCB Lê Thị Hồng Hới, (thứ 5 từ trái sang), một gương điển hình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” - Ảnh: H.N
CCB Lê Thị Hồng Hới, (thứ 5 từ trái sang), một gương điển hình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” - Ảnh: H.N

Đã có nhiều tấm gương CCB gương mẫu, tiên phong với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh dịch vụ và luôn năng động nắm bắt những cơ hội mới trong quá trình hội nhập kinh tế. CCB Lê Thị Hồng Hới, thôn Bích Khê, xã Triệu Long cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tôi luôn nghĩ cần phải nỗ lực trong phát triển kinh tế, với nhiều cách làm mới, hiệu quả cao; xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả cho gia đình và giúp đỡ những người gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Từ đó, tôi đã quyết định thành lập DNTN Hồng Hới chuyên kinh doanh dịch vụ ẩm thực, phục vụ tiệc cưới, liên hoan, hội nghị…, giải quyết việc làm thường xuyên cho 100 lao động, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; doanh thu bình quân hằng năm trên 4 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 1 tỉ đồng”. Thông qua phong trào này, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục khẳng định vai trò và có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội CCB huyện Triệu Phong Dương Trung Chí cho biết, mục tiêu của phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, miền, các khu dân cư; phát huy sự năng động, sáng tạo và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, xã hội.

Trên tinh thần đó, Hội CCB huyện Triệu Phong luôn chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các cấp hội và hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động trong thực hiện phong trào. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm; huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình hiện có, ưu tiên các mô hình mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Chỉ đạo các cấp hội thành lập câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi, nhằm tạo điều kiện cho hội viên giao lưu học tập, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh cùng nhau phát triển... Hơn 5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội CCB.

Đến nay, Hội CCB huyện có 3 doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút 43 lao động; 7 HTX thu hút 505 lao động; 15 tổ hợp tác sản xuất, thu hút 75 lao động; 20 trang trại, 49 gia trại. Có 97/142 mô hình sản xuất giỏi tham gia chi hội doanh nhân, câu lạc bộ CCB, CQN làm kinh tế giỏi. Công tác giảm nghèo từ 2016- 2021 đạt được nhiều kết quả nổi bật, có 862 hộ giàu, 3.039 hộ khá, 110 hộ trung bình và 20 hộ nghèo; có 10/18 xã cơ bản xóa xong hộ nghèo trong CCB. Danh hiệu hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi các cấp gồm: Cấp trung ương có 11 hội viên, cấp tỉnh có 15 hội viên, cấp huyện 59 hội viên, cấp xã 243 hội viên. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được xem là nghĩa cử cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội, là động lực để nhiều gia đình CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Gần 7.000 bộ áo dài được trao cho phụ nữ nghèo

Mai Lâm |

Chương trình “Áo dài yêu thương” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị phát động vừa được lựa chọn là 1 trong 10 công trình lọt vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi của cán cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh về công trình/phần việc tiêu biểu vì phụ nữ nghèo – vì môi trường xanh, sạch, đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị.

Mang Tết thiếu nhi đến với trẻ em nghèo biên giới

PV |

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 1/6/022, Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với UBND xã Tà Long, đoàn thiện nguyện Hạnh Nguyện (Cam Lộ) tổ chức chương trình thiện nguyện chắp cánh ước mơ, mang tết thiếu nhi đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trao 450 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lìa

Phan Bảo Phú |

Ngày 26/5/202, nhóm thiện nguyện chùa Phò Nam (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) do Sư cô Hạnh Chơn làm trưởng đoàn, phối hợp với UBND xã Lìa (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã trao tặng 450 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lìa.

Lan tỏa tình thương đến người nghèo khó

Hiếu Giang |

Nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội vơi bớt nhọc nhằn, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2022 được tổ chức tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) nhằm chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, đồng thời truyền đi thông điệp “Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái”...