Dành nhiều tâm sức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Hoài Nhung |

Gắn bó với công tác hội phụ nữ 17 năm qua, chị Trần Thị Thu Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị) luôn năng động, nhiệt huyết trong công việc, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của hội ngày càng phát triển. Chị dành nhiều tâm sức cho việc hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phối hợp tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương.


Những năm trước tỉ lệ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo tại xã Gio An còn cao, đời sống của chị em còn nhiều khó khăn. Mặt khác, kinh phí cho hoạt động hội rất ít nên chưa thể có nguồn lực hỗ trợ phong trào cũng như giúp đỡ hội viên.

Từ thực tế này, chị Sương hiểu rằng muốn phong trào vững mạnh, muốn hội viên tham gia tích cực các hoạt động bề nổi của hội thì trước tiên chị em cần có nền tảng vững chắc về kinh tế, có thu nhập cho cuộc sống gia đình.

Vì vậy, chị cùng với ban thường vụ hội phụ nữ xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế và vai trò của phụ nữ đối với phát triển kinh tế.

Chị trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của chị em trong phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, động viên phụ nữ mạnh dạn trong đầu tư sản xuất, kinh doanh thông qua các hình thức kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã.

Chủ tịch Hội LHPN xã Gio An Trần Thị Thu Sương (ngoài cùng bên phải) trao biển tượng trung hỗ trợ bò giống cho phụ nữ nghèo -Ảnh: H.N
Chủ tịch Hội LHPN xã Gio An Trần Thị Thu Sương (ngoài cùng bên phải) trao biển tượng trung hỗ trợ bò giống cho phụ nữ nghèo -Ảnh: H.N

Đồng thời, chủ động phối hợp với mặt trận, các đoàn thể của địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, ngành, hội cấp trên để thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng phát triển kinh tế trong phụ nữ. Đến nay, Hội LHPN xã đã hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, thành lập các tổ hợp tác làm lông mi giả, sản xuất tinh bột nghệ và tổ liên kết phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Với mong muốn nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, chị Sương đã dành thời gian nghiên cứu nội dung Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”, từ đó, vận động chị em từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Thông qua các buổi sinh hoạt hội, tập huấn để trao đổi cách làm hay và nhân rộng trên địa bàn xã; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ đề xuất ý tưởng kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng...

Thời gian qua, Hội LHPN xã đã tín chấp cho hội viên vay trên 50 tỉ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để phát triển kinh tế. Đồng thời, hội tranh thủ nguồn vốn dự án của tổ chức Hàn Quốc, hỗ trợ giải ngân 320 triệu đồng cho 20 hội viên khó khăn chăn nuôi bò.

Duy trì và chỉ đạo tốt hoạt động 11 tổ tiết kiệm tín dụng (TKTD) tại 6 chi hội với hơn 700 thành viên. Các chi hội cũng tạo nguồn vốn tại chỗ với số tiền 332,9 triệu đồng cho 123 lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt.

Để hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, chị Sương đã xây dựng kế hoạch, huy động nguồn quỹ con giống và đã hỗ trợ 2 con bò giống, trị giá 12 triệu đồng/con cho 2 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Tại Gio An, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo được chị em hội viên thường xuyên thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau như: huy động tiền TKTD tạo nguồn vốn tại chỗ; phối hợp mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên; cho mượn tiền, hỗ trợ ngày công, con giống để giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo...

Nhờ vậy, 3 năm qua, có 11 hội viên thoát nghèo, trong đó, có 4 phụ nữ đơn thân là chủ hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững; xây dựng hàng chục mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ ở địa phương.

Dưới sự điều hành của chị Sương, những hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN xã Gio An luôn nhận được sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, giúp phong trào phụ nữ địa phương ngày càng lớn mạnh, trở thành “điểm tựa” vững chắc cho chị em phát huy khả năng, sức sáng tạo trong phát triển kinh tế để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Liên tục từ năm 2015 đến nay, Hội LHPN xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện Gio Linh biểu dương, khen thưởng. Bản thân chị Sương cũng nhiều lần được chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ tặng bằng khen, giấy khen.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Người phụ nữ Vân Kiều tâm huyết bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Minh Long |

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm nên chị Hồ Thị Khay, người dân tộc Vân Kiều ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có cơ hội tiếp xúc với nghề này từ lúc còn nhỏ. 

Phụ nữ huyện Gio Linh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hoài An |

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Gio Linh (Quảng Trị) tập trung chỉ đạo các cấp hội chủ động triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn kết chặt chẽ với 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong xây dựng NTM, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó, huy động sức mạnh của toàn dân chung sức xây dựng NTM.

BĐBP Quảng Trị: Bắt 2 phụ nữ vận chuyển 29kg pháo lậu

Trần Hà |

Ngày 30/6/2023, Thiếu tá Trần Trọng Huấn, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu.

Phụ nữ xã Gio Việt đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của quê hương

Hoài Diễm Chi |

Những năm qua, Hội LHPN xã Gio Việt (Gio Linh, Quảng Trị) tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và địa phương phát động; năng động, sáng tạo tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trên cơ sở phát huy năng lực của cán bộ, hội viên phụ nữ của xã.